Cháy nhà, con gái cứu mẹ già 92 tuổi thoát chết

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 13-7, tại nhà bà Đào Thị Xuân (63 tuổi), ở xóm 10, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đó, bà Xuân đang tắm thì nghe tiếng hàng xóm hô nhà bà bị cháy. 

Ngôi nhà bà Xuân bị ngọn lửa thiêu rụi

Ngay lập tức, bà Xuân vớ lấy chiếc khăn trùm lên người lao vào nhà cứu mẹ già 92 tuổi đang ở phía trong. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng giúp sức dập lửa nhưng do thời tiết nóng nực kèm theo gió Lào thổi mạnh, ngọn lửa càng bùng phát dữ dội. Chỉ hơn 10 phút sau, căn nhà cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn trước sự bất lực của nhiều người.

Theo người dân thì nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện. Được biết, gia đình bà Xuân thuộc diện khó khăn của xã. Sau khi xảy ra vụ cháy, chính quyền địa phương đã có phương án hỗ trợ kịp thời, cùng bà con giúp nạn nhân dựng lại căn nhà tạm để ở.