Đắk Lắk

Cháy nhà 3 tầng thiêu rụi nhiều tài sản

ANTD.VN -Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h sáng 18.1, tại số nhà 95-97 Xô Viết Nghệ Tĩnh của gia đình ông Đào Xuân Yết, phường thống nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngọn lửa đã thiệu rụi nhiều tài sản của gia đình, rất may không gây thiệt hại về người...

Lực lượng Cảnh sát PCCC khẩn trương vào cuộc

Sáng 18-1, đại tá Trần Kim Mai, Trưởng phòng Cảnh sát hướng dẫn chỉ đạo cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã dập tắt vụ cháy nhà ba tầng tại TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h sáng cùng ngày tại số nhà 95-97 Xô Viết Nghệ Tĩnh của gia đình ông Đào Xuân Yết, phường thống nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen bốc nghi lên từ tầng hầm của ngôi nhà nên đã hô hoán các hộ dân xung quanh dập lửa và báo lực lượng chức năng. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã huy động 6 xe cứu hỏa và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. 

Sau 30 phút phun nước, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Người dân tham gia chữa cháy, vận chuyển tài sản

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do tầng hầm của gia đình ông Đào Xuân Yết có chứa nhiều ôtô, đồ điện tử (ti vi, tủ lạnh) đã qua sử dụng. 

Vụ cháy khiến nhiều người phía sau lưng ngôi nhà đã dọn dẹp đồ đạc ra ngoài đường để tránh thiệt hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.