TP.HCM:

Cháy lớn trong khu dân cư, 1 người bị thương và 4 nhà dân bị cháy xém

ANTĐ - Cơ sở kinh doanh Pallet nhựa Trung Tuyền bùng cháy dữ dội trong khu dân cư, làm hàng trăm người dân hoảng loạn.

Chiều tối 15/9, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan chức năng quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cơ sở kinh doanh Pallet nhựa Trung Tuyền, địa chỉ số 298 đường Linh Trung, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy


Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 15h30 chiều 15/9, họ nghe tiếng hô hoán của các công nhân đang làm việc ở khoảng sân sau của cơ sở Trung Tuyền. Đây là kho chứa hàng, có hàng trăm tấm Pallet nhựa được chất chồng lên nhau cao gần 10 mét và nhiều loại phế liệu khác. Vài phút sau, người dân thấy ngọn lửa nhanh chóng bắt vào nhiều tấm Plallet bằng nhựa bùng cháy dữ dội.

Lúc này, người dân xung quanh cùng công nhân tại cơ sở trên dùng bình chữa cháy, nước dập lửa ứng cứu. Tuy nhiên ngọn lửa cháy cao, vượt khỏi tầm kiểm soát. Hàng chục hộ dân có nhà sát bên kho chứa hàng trên cũng hốt hoảng thoát ra khỏi nhà.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường


Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do khu vực cháy nằm khuất phía sau cơ sở, nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn mới tiếp cận được đám cháy. Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Trong khi tham gia dập lửa, 1 công nhân tên Mến đã bị thương và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, cả khu vực chứa hàng trăm tấm Pallet nhựa rộng hơn 100m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Có ít nhất 4 nhà dân và 1 công ty nằm liền kề cơ sở Trung Tuyền bị ảnh hưởng, cháy xém. Ngoài ra, vụ cháy còn gây hư hại 2 trụ phát sóng của nhà mạng Mobifone và Vinaphone được lắp đặt trên tầng thượng của ngôi nhà sát bên.

Hàng trăm tấm pallet bị cháy chảy nhựa, khét lẹt

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Đình Qúy (SN 1969, ngụ số nhà 306/2 đường Linh Trung, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) kể lại: Lúc phát hiện có cháy tôi hoảng hốt chạy vào nhà bế đứa con nhỏ thoát ra ngoài. Khi ngoái đầu lại thì thấy ngọn lửa đã bùng cháy cao gần 15 mét, nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt trên tầng 2 của gia đình đã bị cháy đen.

Ngay sau khi công tác chữa cháy hoàn tất, cơ quan công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã cho niêm phong cơ sở Trung Tuyền để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.