Cháy lớn tại công ty sản xuất nệm Vạn Thành ở TP.HCM

ANTĐ - Kho hàng công ty nệm Vạn Thành, TP.HCM, bốc cháy dữ dội, hàng chục cảnh sát PCCC đeo mặt nạ chống độc đang áp sát đám cháy để phun nước...

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 27/5, lửa và khói bất ngờ bốc lên từ phía trước kho nệm thành phẩm của công ty Vạn Thành gần cầu An Hạ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường ngay sau đó, lính cứu hoả ra sức phun nước nhưng đám cháy ngày càng lớn, lan rộng, khói đen bao phủ cả một vùng trời.

Cột khói bốc cao hàng chục mét

Tại khu vực kho hàng, nhiều nam công nhân tháo chạy ra cổng. Bị khói đen bốc lên ngùn ngụt che khuất tầm nhìn, rất nhiều người phải leo hàng rào thoát ra ngoài.

Lực lượng PCCC nỗ lực chữa cháy

"Nhiều công nhân hỗn loạn, tôi cũng thấy anh quản lý kho hàng đứng chôn chân, bất lực nhìn đám cháy, khóc nức nở", một người dân cho biết.

Hàng chục cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ phòng độc, tiến sát ngọn lửa lúc này đã bao trùm khu xưởng, để phun nước. CSGT và CSTT được huy động phong toả hiện trường, không cho người dân hiếu kỳ lại gần.

  Cột khói bao phủ cả vùng trời

Đến 15h cùng ngày, cảnh sát PCCC chia làm nhiều hướng, phun nước xối xả xung quanh kho hàng để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy vẫn rất lớn...

Lực lượng PCCC thực hiện nhiệm vụ

Công ty nệm Vạn Thành nằm cách quốc lộ 22 khoảng 100m, khu xưởng rộng khoảng 85.000 m2, chuyên sản xuất nệm cao su các loại.

Đến 17h30, lửa không còn bốc cao, dần tắt đi, thêm nhiều lính cứu hỏa cũng được huy động đến để hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng PCCC phải dùng hết công suất của máy bơm để hút nước từ con kênh phía trước. Nhiều phần tường xung quanh nhà xưởng đã bị lực lượng PCCC phá sập để phục vụ cho công tác chữa cháy.

Nhiều người dân xung quanh hiếu kì cũng tập trung phía trước theo dõi vụ cháy làm cho giao thông qua khu vực này ùn ứ.

Đến 17h50, thời tiết khu vực hiện trường đang có mưa nhỏ, cũng không hỗ trợ gì được nhiều cho lực lượng PCCC tham gia ứng cứu. Về cơ bản lửa đã được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn bốc cao hàng chục mét.

Đến 18h, Đại tá Nguyễn Văn Băng (Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, đám cháy cơ bản được khống chế. Số xe chữa cháy được huy động là 36 xe, số cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy là hơn 300 người. Đám cháy đã thiêu rụi 2 khu vực kho của nhà xưởng, tổng thiệt hại là 12.000 m2 kho chứa thành phẩm và nguyên liệu, lực lượng PCCC đã bảo vệ được một kho hóa chất liền kề.

Clip vụ cháy: