Cháy lò mổ gia cầm, ít nhất 119 người thiệt mạng

ANTĐ - Sáng 3-6, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại cơ sở chế biến gia cầm ở Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 119 người thiệt mạng.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Theo con số thống kê của chính quyền địa phương, tính đến 17h ngày 3-6 đã có 119 người thiệt mạng và hơn 60 trường hợp khác bị thương đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện thành phố Đức Huệ, Cát Lâm. Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời một nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng phát vào lúc 6h sáng tại một cơ sở chế biến gia cầm của Công ty gia cầm Bảo Nguyên Cát Lâm ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, khi đó đang có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Sau đó 3 tiếng nổ lớn liên tiếp, dung dịch ammoniac bị rò rỉ khiến ngọn lửa bùng phát rất nhanh và ngày càng dữ dội.

Do cơ sở chế biến gia cầm rất phức tạp với nhiều lối đi chật hẹp trong khi cửa chính lại bị khóa kỹ khiến nhiều công nhân không kịp thoát thân. Nhà chức trách cho biết, có khoảng hơn 100 người đã may mắn thoát được khỏi đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Theo thông tin ban đầu, chập điện có thể là nguyên nhân gây cháy, cơ sở này cũng không đáp ứng tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành vì không rõ còn bao nhiêu người mắc kẹt trong đống đổ nát, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp. 

Công ty chế biến gia cầm Bảo Nguyên Cát Lâm bắt đầu hoạt động từ năm 2009, có khoảng 1.200 công nhân làm việc tại đây và mỗi năm cung cấp cho thị trường Trung Quốc gần 70.000 tấn gà nguyên liệu. Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong vòng 13 năm qua. Trước đó, ngày 25-12-2000, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Trung tâm thương mại tỉnh Hồ Nam đã cướp đi sinh mạng của 309 người.