Cháy hộp đêm Kiss do pháo rẻ tiền

ANTĐ - Cảnh sát Brazil cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy hộp đêm Kiss hôm 27-1 khiến hơn 230 người thiệt mạng là do ban nhạc đã sử dụng pháo sáng rẻ tiền khiến trần nhà bị bắt lửa và gây nên đám cháy lớn không thể kiểm soát cùng nhiều khói độc.

Thanh tra Marcelo Arigony thuộc lực lượng cảnh sát Brazil cho biết những người đốt pháo biết rõ loại pháo sáng này chỉ được dùng ở ngoài trời, nhưng  vẫn sử dụng trong nhà vì nó có giá rẻ hơn. 1 quả pháo sáng ngoài trời có giá 1,25USD trong khi loại dùng được trong nhà có giá 35USD.

Nhà chức trách địa phương cho biết có hơn 120 người hiện vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện vì bị bỏng và có các vấn đề về hô hấp do hít phải khói. Rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hộp đêm Kiss bị cáo buộc thiếu các lối thoát hiểm khẩn cấp trong khi ít nhất một hệ thống cứu hỏa không hoạt động, còn giấy phép an toàn thì đã hết hạn từ tháng 8-2012. Ngoài ra phần trần nhà cách nhiệt được thi công bằng loại vật liệu dễ cháy, khi ngọn lửa bùng phát đã không thể dập tắt vì các bình cứu hỏa gặp trục trặc.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ người đồng sở hữu hộp đêm cùng hai thành viên của ban nhạc. Người chủ còn lại đang bị cảnh sát truy nã.