Chạy đua với thời gian để tìm đồng đội máy bay CASA 212

ANTĐ -Mệnh lệnh triển khai tổng hợp các biện pháp cùng với mệnh lệnh “trái tim” đã và đang đồng hành trong mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, thôi thúc họ từng giờ từng phút chạy đua với thời gian, cùng với các lực lượng khác nỗ lực tìm kiếm những đồng đội của mình trong niềm mong đợi của Tổ quốc và nhân dân.

Các phương tiện hiện đại nhất đã được đưa ra để rà quét đáy biển

15h40 ngày 16-6, nhận được lệnh và chỉ đạo của Tư lệnh Cảnh sát biển về việc tìm kiếm máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 bị mất liên lạc tại tọa độ 19độ 26’40”N, 107độ19’54”E, ngay lập tức BTL Vùng CSB 1 đã lệnh cho tàu CSB 2008 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su- 30MK2 nhanh chóng cơ động đến hiện trường máy bay CASA gặp nạn.

Từng tham gia nhiều cuộc tìm kiếm cứu nạn trên biển và hiểu rõ giá trị vô cùng quý báu của thời gian đối với kết quả tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2008 đã chủ động khắc phục khó khăn, thời tiết phức tạp, với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất để cơ động nhanh nhất đến hiện trường.

Sơ đồ vị trí máy bay CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc.

Sau 1h20 phút, lúc 17h00 ngày 16-6, tàu CSB 2008 là tàu đầu tiên có mặt tại hiện trường, nơi máy bay CASA 212 mất tín hiệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã phát hiện và vớt được một số mảnh vỡ (vỏ máy bay, cánh cửa thoát hiểm, cụm càng bánh xe bên trái, thùng dầu phụ, ghế…) và một số vật dụng cá nhân được xác định là của máy bay CASA 212.

Sau khi vớt được các vật dụng của máy bay CASA 212, tàu CSB 2008 đã không quản điều kiện đêm tối, sóng gió to, tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm đồng đội gặp nạn.

Lúc 4h30 ngày 17-6, được lệnh của cấp trên, BTL CSB đã sử dụng tàu CSB 4039 rời cảng Đông Hải - Hải Phòng chở Đoàn công tác do Trung tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và Thủ trưởng các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan báo chí ra hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm phi hành đoàn và máy bay CASA 212.

Tàu CSB 2008 hạ xuồng với bộ phần càng, lốp của máy bay CASA 212.

Đến 8h30 ngày 17-6, tàu CSB 4039 đã ra đến hiện trường. Tại đây, tàu CSB 2008 đã bàn giao toàn bộ các mảnh vỡ, vật dụng vớt được sang tàu CSB 4039 phục vụ Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác nhận định, đánh giá tình hình.

Ngày 18-6, Lực lượng Cảnh sát biển đã huy động ra hiện trường 11 tàu trong đó 4 tàu là CSB 9004, CSB 1012, CSB 1014, CSB 3006 tham gia tìm kiếm máy bay Su- 30MK2 rơi tại khu vực biển Nghệ An, Thanh Hóa. 7 tàu còn lại tham gia tìm kiếm CASA 212, trong đó có 2 tàu được trang bị hệ thống camera, kính nhìn đêm để tổ chức tìm kiếm vào ban đêm.

Các tàu của Cảnh sát biển cùng với các tàu của Hải quân, Biên phòng, Quân khu 3 được chia khu vực để tìm kiếm theo phương án đã xác định, bảo đảm không để sót đáy và mặt biển. Các tàu của ngư dân cũng được huy động thành từng cặp, dùng lưới cào thành nhiều tầng để rà soát đáy biển.

Các tàu Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm cứu nạn hoạt động bất kể ngày đêm.

Ngày 19-6, tàu CSB 4039 của Vùng CSB 1 đã phát hiện nhiều bong bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên và vết dầu loang dài khoảng 3,5m, đều cách đảo Bạch Long Vĩ 17 hải lý về phía Nam Đông Nam. Biển động, sóng gió cấp 6, cấp 7, song các tàu CSB vẫn tăng cường công tác tìm kiếm theo vết dầu loang.

Cùng với biển động, trên khu vực biển triển khai hoạt động tìm kiếm còn có những dòng hải lưu lớn, độ sâu cũng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tìm kiếm cũng như sức khỏe của hàng trăm cán bộ chiến sĩ.

Mặc dù vậy, Tư lệnh Cảnh sát biển - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - được giao chủ trì công tác tìm kiếm khẳng định: Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm nhưng không hề ảnh hướng tới tinh thần và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Các tàu CSB cùng với các tàu đồng đội khác vẫn không quản khó khăn, miệt mài chia nhau theo từng lô, từng khu vực, hành tiến theo các dải, các tuyến để quan sát, dò quét mong có được tin tức và kết quả khả quan.

Ngày 20-6, thời tiết vẫn diễn biến xấu. Các lực lượng trên biển dù đã được sử dụng khá nhiều nhưng vẫn tiếp tục được tăng cường. Các phương tiện hiện đại nhất đã được đưa ra để rà quét đáy biển.

Biên đội tàu Cảnh sát biển tìm kiếm tại hiện trường.

17h chiều cùng ngày, tàu CSB 8002/BTL Vùng CSB 2 đang neo tại cảng BTL Vùng CSB 1 được lệnh xuất phát, đưa Sở Chỉ huy phía trước ra khu vực tìm kiếm. Đoàn Chỉ huy phía trước do Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.

Cùng đi với đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng có lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân chủng PKKQ, Quân chủng Hải quân, BTL Cánh sát biển, Quân khu 3, BTL Thông tin liên lạc, BTL Công binh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam…

Quyết tâm tìm kiếm tổ bay CASA 212

Cùng với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và nhân dân, Lực lượng Cảnh sát biển đã tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện với tinh thần tích cực nhất, quyết tâm nhất để tìm kiếm tổ bay CASA 212.

Nhằm phục vụ kịp thời công tác cứu nạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển đã chủ trì, thiết lập đường dây nóng với Cảnh sát biển Trung Quốc, đề nghị cho phép tàu công vụ Việt Nam được triển khai hoạt động tìm kiếm tại khu vực giáp đường phân định và mở rộng sang vùng biển Trung Quốc; đồng thời đề nghị các lực lượng, phương tiện của Trung Quốc cũng như lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế cùng phối hợp tìm kiếm trên vùng biển phía Đông đường phân định vịnh Bắc bộ.

Tại thời điểm hiện nay, đội hình tàu của Lực lượng Cảnh sát biển đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên khu vực gồm 11 tàu, là các tàu CSB 9004, CSB 1012, CSB 1014, CSB 3006, CSB 8002, CSB 4036, CSB 4039, CSB 3003, CSB 2005, CSB 2008 và CSB 2015.

Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển chỉ đạo các tàu của Cảnh sát biển tại hiện trường phải phối hợp chặt chẽ với Sở Chỉ huy, các lực lượng chức năng Hải quân, Biên phòng, Quân khu 3 và các tàu cá của ngư dân tiếp tục khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển theo khu vực đã được phân công.

Tư lệnh Cảnh sát biển cũng yêu cầu, trong quá trình tìm kiếm, các đơn vị tàu cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe đối với các lực lượng tìm kiếm, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vất vả, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất, Lực lượng Cảnh sát biển đang tập trung cao độ, quyết tâm cùng với các lực lượng khác tìm kiếm bằng được những phi công, quân nhân gặp nạn. Đó chính là mệnh lệnh xuất phái từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Đến nay, đã 7 ngày triển khai tìm kiếm máy bay Su-30MK2 và 4 ngày tìm kiếm máy bay CASA 212 cùng phi hành đoàn bị nạn trôi qua, thực sự làm cho các hoạt động phối hợp, tìm kiếm trên biển trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình quân nhân trong vụ máy bay CASA-212 bị nạn

Sáng 19-6, Đoàn công tác BTL Cảnh sát biển do Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển làm trưởng đoàn phối hợp Lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không-Không quân đã đi thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình quân nhân trong vụ tai nạn máy bay CASA-212.

Tại gia đình các quân nhân, Trung tướng Hoàng Văn Đồng đã thăm hỏi, động viên tinh thần người thân trong gia đình hãy mạnh mẽ, vững vàng và tin tưởng vào hoạt động tìm kiếm của các cơ quan chức năng. Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển khẳng định: đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn trương, quyết liệt, nhằm tìm kiếm bằng được những quân nhân gặp nạn.

Thủ trưởng BTL CSB thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thái.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ những lo lắng của người thân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thái, có vợ là Thiếu úy CN Doãn Thị Bích Nguyệt, hiện đang công tác tại cơ quan BTL Cảnh sát biển.

Đồng chí Tư lệnh đã ân cần động viên người thân trong gia đình, đồng thời thông báo: Quân đội và BTL Cảnh sát biển sẽ nỗ lực hết sức, sử dụng tối đa lực lượng, phương tiện có thể để tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn và máy bay gặp nạn.

Tại Hải Phòng, thừa ủy quyền của Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, Đoàn công tác của BTL Vùng CSB 1 do Đại tá Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Bá Thế - nhân viên Tuần thám trên không, Lữ đoàn 918 tại xã An Đồng, huyện An Dương (Tp. Hải Phòng).

Cùng tham gia thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Bá Thế còn có đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và đông đảo bà con nhân dân xóm phố.

Đoàn công tác của BTL Vùng CSB 1 thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Bá Thế.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL CSB đến công tác chính sách, hậu phương quân đội nhằm làm tốt công tác tư tưởng, động viên tinh thần, giúp gia đình cán bộ, chiến sĩ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.