Hà Nội

Chạy chốt 141, người đàn ông xăm trổ bị bắt tại chỗ

ANTĐ - Phát hiện thấy tổ công tác làm nhiệm vụ, đối tượng đã quay ngược đường bỏ chạy, tuy nhiên sau đó đã bị bắt giữ ngay tại trước cổng trường Đại học Thủy Lợi.

Sáng ngày 15/4, tổ công tác Y8/141 – CATP Hà Nội do Trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng trường Đại học Thủy Lợi, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng 10h15 phút, trinh sát tại điểm C phát hiện một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, cánh tay xăm trổ, đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy SH màu đen BKS 30L4-0360, lưu thông theo hướng Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng. Ngay lập tức điểm C đã báo về chốt để xử lý.

Phùng Phi Long đã từng có 2 tiền án 

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện thấy lực lượng 141 làm nhiệm vụ, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy ngược đường một chiều với tốc độ cao, nhưng đã bị cán bộ chiến sỹ triển khai đội hình khống chế, bắt giữ ngay trước cổng trường Đại học Thủy Lợi.

Tại chốt, kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác đã phát hiện bên trong túi quần của người này có 2 gói nhỏ, một gói chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, gói còn lại chứa 15 viên nén, nghi là ma túy tổng hợp.

Đối tượng đã điều khiển xe bỏ chạy ngược đường với tốc độ cao
Chạy chốt 141, người đàn ông xăm trổ bị bắt tại chỗ ảnh 3
"Hồng phiến" được tìm thấy trong túi của đối tượng

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy được mua tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa với giá 2.000.000 đồng để về sử dụng.

Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Phùng Phi Long, SN 1976, trú tại số 248 Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Long đã từng có 2 tiền án với tội danh đánh bạc và trộm cắp tài sản.

Tổ công tác Y8/141 – CATP đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho CAP Trung Liệt – quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.