Cháy chợ Quảng Ngãi: Hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương 14 triệu đồng

ANTĐ - Chiều 9-2-2012, UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan để tìm hướng khắc phục hậu quả của vụ  cháy chợ Quảng Ngãi  vào sáng 9-2.

Khống chế ngọn lửa

Tham dự buổi họp có các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Toản - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Theo ông Ngô Văn Tươi, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Quảng Ngãi - đơn vị đầu tư kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Quảng Ngãi cho biết, tổng số hộ kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi là 424 hộ với 682 lô, sạp, trong đó hàng vải là 27 hộ với 47 lô, hàng quần áo 132 hộ với 244 lô, hàng tạp hóa là 74 hộ với 126 lô, còn lại là hàng kinh doanh thực phẩm khô, hàng gia dụng, giày dép, bánh kẹo… Tổng thiệt hại ước tính ban đầu là khoảng 200 tỷ đồng.

Trước mắt Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm trích 4 tỷ đồng để hỗ trợ cho mỗi hộ kinh doanh trong chợ 3 triệu đồng, trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, UBND thành phố Quảng Ngãi cũng sẽ trích kinh phí hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh trong chợ 5 triệu đồng.

Theo báo cáo ban đầu, thì vào khoảng 4 giờ sáng 9-2, theo nguồn tin của một số hộ dân kinh doanh xung quanh chợ phát hiện lửa bốc cháy tại tầng 1, cửa số 9 góc đường Nguyễn Bá Loan - Nguyễn Nghiêm và điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Quảng Ngãi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động toàn bộ xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy. Công an Quảng Ngãi sau đó đã huy động thêm xe chữa cháy của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Doosan Vina và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quảng Nam. Tổng số phương tiện chữa cháy được huy động là 28 xe, với trên 500 cán bộ chiến sĩ gồm công an, quân đội… Đến 13h30, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trước mắt phải ổn định tư tưởng cho những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ; Nghiên cứu hỗ trợ chính sách về thuế, tín dụng cho tiểu thương; Mặt trận, hội đoàn thể, động viên thăm hỏi những hộ tiểu thương kịp thời. Cần khẩn trương trình phương án xây dựng lại chợ; Qua đây cần xem xét, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy nổ; Khẩn trương xây dựng chợ tạm để tạo điều kiện cho nhân dân mua bán trở lại, đồng thời phải có biện pháp bình ổn giá tiêu dùng, tránh tình trạng lợi dụng thiệt hại của tiểu thương mà đẩy giá tiêu dùng lên cao; Thống nhất, dùng Trung tâm Triển lãm trên đường Phạm Văn Đồng để xây dựng chợ tạm. Tỉnh trích kinh phí 28 tỷ đồng để bình ổn giá, từ nay đến hết tháng.