“Chạy án” trên mây

ANTĐ - Ngày 30-8-2013, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Mạnh Thắng, SN 1986, trú tại tỉnh Lào Cai, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Người bị hại trong vụ án là Đào Hải Nam, SN 1989, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cuối tháng 5-2013, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa, phối hợp với Cảnh sát môi trường đã phát hiện, bắt quả tang nhân viên của Nam đang vận chuyển một số lượng mực in giả nhãn hiệu HP và Canon tại đường Lê Duẩn.

Qua điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Hải Nam về hành vi buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nam tỏ ra khai báo thành khẩn, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và có lai lịch, nhân thân tốt, nên cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định cho Nam tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

CAQ Đống Đa đấu tranh với Thắng


Qua các mối quan hệ quen biết, Nam được Hoàng Mạnh Thắng, cho biết có khả năng xin cho vụ việc của Nam chỉ xử lý hành chính. Thắng giao giá 200 triệu đồng lệ phí “chạy án” và yêu cầu Nam đưa tiền ngay để giải quyết. Khi cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nam về hành vi buôn bán hàng giả, Nam đã tố cáo Thắng.

Ngày 27-8, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAQ Đống Đa đã bắt khẩn cấp Hoàng Mạnh Thắng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.