Tàu đắm ở Địa Trung Hải, 400 người chết

Tàu đắm ở Địa Trung Hải, 400 người chết

ANTĐ - Khoảng 400 người nhập cư đã thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ từ Libya đến Italia bị lật úp hôm 14-4, đây là thảm kịch mới nhất trên biển Địa Trung Hải, nơi số người chết do đắm tàu tăng cao kể từ đầu năm nay. 
Chìm thuyền ở Yemen, 70 người chết

Chìm thuyền ở Yemen, 70 người chết

ANTĐ - Ít nhất 70 người Ethiopia thiệt mạng khi một con thuyền chở người nhập cư trái phép bị chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen do thời tiết xấu, giới chức Yemen ngày 8-12 cho biết.

Có thể kiếm ngoại tệ từ giáo dục

Có thể kiếm ngoại tệ từ giáo dục

ANTĐ - “Thay vì quanh quẩn với giáo dục Việt Nam, hãy tuân theo các tiêu chuẩn và thị trường quốc tế” là hướng đi mà TS. Đàm Quang Minh, tân Hiệu trưởng trường ĐH FPT theo đuổi trong triết lý mới về giáo dục.
Nạn đói đe dọa Somalia

Nạn đói đe dọa Somalia

ANTĐ - Hàng triệu người dân quốc gia Somalia nghèo khó bậc nhất ở châu Phi đang có nguy cơ chết đói nếu không nhận được trợ cấp lương thực khẩn cấp.
Bịp toàn tập

Bịp toàn tập

ANTĐ - Có cái anh to xác, lắm mồm, ít trách nhiệm và gây sợ hãi cho mọi người, đố ông biết là ai?
Quyết tâm không để dịch Ebola xâm nhập Việt Nam

Quyết tâm không để dịch Ebola xâm nhập Việt Nam

ANTĐ - Chiều 11-8, tại Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi họp khẩn để bàn các biện pháp đối phó với dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola. Ban chỉ đạo nhận định, Ebola là dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, có khả năng lan rộng và Chính phủ Việt Nam đặt quyết tâm bằng mọi biện pháp không để dịch xâm nhập.
Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ebola

Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ebola

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ebola; Một lớp học của huyện miền núi có 100% học sinh đỗ đại học; ISIS lên kế hoạch đưa cuộc thánh chiến tới Trung Quốc… 
Chìa khóa an ninh lương thực cho châu Phi

Chìa khóa an ninh lương thực cho châu Phi

ANTĐ - Các nhà khoa học nông nghiệp trên thế giới đều cho rằng, để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, nạn đói ở khu vực châu Phi, cần thiết phải đưa công nghệ sinh học vào lĩnh vực này, giúp nâng cao sản lượng và chất lượng cây trồng.