Châu Đăng Khoa đưa Băng Di khám phá quê hương của mình

ANTD.VN -Nằm trong hành trình khám phá của "Việt Nam tươi đẹp", điểm đến lần này là Buôn Ma Thuột - Đắc Lăk. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng Băng Di giới thiệu những nét văn hóa, vui chơi tại đây. 

Đắc Lăk là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, nổi tiếng với đặc sản cà phê Buôn Mê Thuột vang danh khắp nơi trên bản đồ thế giới. Trôi qua nhiều thập kỉ hình thành và phát triển, cà phê đã trở thành linh hồn, trở thành thứ ngôn ngữ không lời và là dòng máu chảy trong lòng người dân Tây Nguyên, nhất là người Buôn Mê Thuột – tỉnh Đắc Lăk.

Ở tập khám phá xứ sở của cà phê này, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa là người con của mảnh đất Buôn Ma Thuột nên anh đã đưa Băng Di và giới thiệu đến công chúng món bánh mì ốp la, xíu mại với rất nhiều nước sốt đặc trưng; tham quan làng cà phê lớn nhất Việt Nam; thưởng thức ly café Chồn nồng nàn hương vị được chắt chiu từ mảnh đất bazan Tây Nguyên… Và chuyến hành trình về với Đắc Lăk trở nên thú vị nhiều hơn khi Châu Đăng Khoa và Băng Di hóa thân thành người Ê Đê khám phá những nét đặc sắc của bản làng Buôn Đôn, được mục sở thị “chú voi con ở Bản Đôn”, cùng học đan chiếc gùi của người Ê Đê, Châu Đăng Khoa còn ngẫu hứng hát tặng Băng Di khi đang ngồi trên lưng voi…

Cạnh đó, Châu Đăng Khoa và Băng Di lần đầu tiên được tham quan, trò chuyện cùng dân làng người Ê Đê, cùng nhau nấu ăn rồi dùng bữa ăn truyền thống của gia đình người Ê Đê, uống rượu cần và thưởng thức những điệu múa truyền thống cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng vang vọng giữa chốn núi rừng cao nguyên.

Với chuyến đi của Châu Đăng Khoa và Băng Di tại mảnh đất Tây Nguyên này, Đắc Lăk hiện lên là một mảnh đất bazan trù phú, giàu đẹp với đặc sản là cà phê và nơi lưu giữ gần như trọn vẹn hồn cốt, sự hài hòa cồng nhau sinh sống và phát triển của những nền văn hóa của đa dạng cộng đồng người dân tộc.

Chương trình truyền hình "Việt Nam tươi đẹp" nằm trong chuỗi dự án cộng đồng cùng tên với nhiều hoạt động bên lề khác. Mỗi hành trình là một chuyến trở về quê hương của người nghệ sĩ, quay về với tuổi thơ qua những hình ảnh, giá trị văn hóa, biểu tượng đặc trưng của Việt Nam. "Việt Nam tươi đẹp" - chuyến hành trình tại mảnh Tây Nguyên Đắc Lăk sẽ phát sóng vào ngày 23-4 trên HTV9.