Bình Phước

Cháu bịt mặt cùng đồng bọn bắt trói chú ruột cướp hơn 3 tỷ đồng

ANTĐ - Biết nhà chú có nhiều tài sản, nên đứa cháu ruột đã rủ thêm đồng bọn nửa đêm đột nhập, dùng dao khống chế, bắt trói và bịt miệng gia chủ cướp tiền, vàng chia nhau tiêu xài.

Khoảng tháng 4/2011, Nguyễn Văn Minh (SN 1990, ngụ tỉnh Ninh Bình) đến huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, làm thuê và ở cạnh rẫy nhà Thẹn (SN 1992, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) nên hai người đã quen biết nhau.

Do Hoàng Văn Thẹn biết nhà chú ruột của mình là anh Hoàng Văn Dương ngụ cùng địa phương với Thẹn ở xã Lộc Khánh có nhiều tiền, vàng, nên Thẹn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thẹn nhờ Minh kiếm thêm mấy người nữa về phụ rinh đồ, Thẹn sẽ chia tiền 100 triệu đồng tiêu xài.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh tại tòa phúc thẩm


Sau đó, Minh lên TP.HCM thông qua một số người bạn nên Minh đã gặp Lâm Văn Cường Em và trực tiếp bàn bạc với Cường Em để cướp tài sản. Ngày 18/7/2011, Em rủ Đỗ Vũ Trường, Đỗ Văn Giàu đến Lộc Ninh gặp Thẹn. Các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch cướp tài sản nhà anh Dương và thống nhất đêm khuya sẽ thực hiện.

Thẹn chuẩn bị sẵn 3 con dao thái lan, 1 cuộn băng keo và 1 cuộn dây dù. Còn Cường Em thì chuẩn bị 2 bình xịt hơi cay, 1 súng điện đem giấu ở chòi rẫy của nhà Thẹn. Khoảng 1h30 ngày 19/7/2011, cả bọn đi đến chòi rẫy trên để lấy hung khí, bọn chúng kéo nhau đến nhà anh Dương.

Tại đây, Giàu ở ngoài giữ xe, canh gác. Thẹn, Cường Em, Trường đeo khẩu trang cầm theo các hung khí trên đột nhập vào nhà anh Dương. Thấy anh Dương đang nằm ngủ, Thẹn chỉ thùng đựng tiền ở phòng bên cạnh cho đồng bọn cạy phá cửa phòng.

Khi anh Dương giật mình thức giấc thì phát hiện bọn cướp. Khi đó, nhóm cướp dùng dao khống chế, lấy băng keo dán miệng và lấy dây dù trói anh Dương lại, rồi tiếp tục cạy cửa  phòng. Em chạy vào ôm thùng gỗ đựng tiền sau đó cùng đồng bọn chạy trốn.

Lúc này, anh Dương tự cởi trói cho mình rồi lấy xe mô tô đuổi theo bọn cướp. Khi đuổi kịp, anh Dương đã dùng dao chém vào người Trường. Trường dùng bình xịt hơi cay xịt về phía anh Dương làm anh Dương ngã xe nên không đuổi kịp.

Sau đó, Thẹn và đồng bọn lên TP.HCM thuê phòng trọ để chia tiền, vàng đã cướp được. Em, Trường mỗi người được 500 triệu đồng và 7 lượng vàng, Giàu hưởng 410 triệu và 7 lượng vàng. Sau đó Em và Thẹn hẹn gặp nhau ở khu du lịch Suối Tiên, Em đưa cho Thẹn 180 triệu đồng. Thẹn còn gửi cho Minh 20 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, nhận thấy hành vi giúp Thẹn là sai trái nên ngày 23/10/2011, Minh đã ra cơ quan công an huyện Lộc Ninh đầu thú và nộp lại số tiền trên. Cũng ngay sau khi xảy ra vụ cướp, anh Dương cũng đã đến cơ quan công an trình báo. Qúa trình điều tra, công an đã lần lượt bắt Hoàng Văn Thẹn và các đồng bọn đã tham gia vào vụ cướp tài sản trên. Được biết, tổng số tiền, vàng bọn chúng cướp được trị giá hơn 3 tỷ đồng.  

Mới đây Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét thấy, tuy bị cáo Minh không trực tiếp tham gia cướp tài sản, nhưng bị cáo đã giúp sức tích cực cho Thẹn và đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản. Cấp tòa sơ thẩm xử phạt Nguyễn Văn Minh 12 năm tù là tương xứng với hành vi phạm tội nên đã bác đơn xin giảm án của bị cáo.

Trước đó, Tòa sơ thẩm còn xử phạt Hoàng Văn Thẹn 16 năm tù, Đỗ Vũ Trường 18 năm tù, Đỗ Văn Giàu 12 năm tù. Đồng thời tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã cướp trả cho bị hại.