Cháu bé bị giẫm đạp vẫn phải thở bằng máy

ANTĐ - Cho đến thời điểm này em Hoàng Bình đã tỉnh, có phản ứng trước những câu hỏi của nhân viên y tế nhưng vẫn đang phải thở máy và điều trị tích cực tại Phòng hồi sức - Khoa Cấp cứu bệnh viện Việt - Đức.

Các bác sỹ cho biết: Trước đó em Hoàng Bình (nạn nhân của vụ xem ông già Noel trao quà bị giẫm đạp bất tỉnh tại trường Tiểu học Lưu Quý An, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên), nhập viện Việt Đức, lúc gần 12 giờ trưa (23-12) trong tình trạng hôn mê, suy thở, vùng cổ và vai có nhiều vết trầy xát. Chẩn đoán ban đầu nghi ngờ bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, chấn thương ngực bụng…

Tình trạng của Bình được theo dõi chấn thương sọ não rất chặt, song các kết quả chụp CT cuối ngày lại không tìm thấy tổn thương rõ ràng. Trao đổi với PV ANTĐ,  TS Đồng Văn Hệ, trưởng Phòng khoa học Bệnh viện Việt Đức, cho hay tạm thời bệnh nhi không phải phẫu thuật sọ não như tiên liệu ban đầu, song phải theo dõi chấn thương do vùi lấp đám đông.

 Cháu Hoàng Bình vẫn đang phải thở bằng máy, trong sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ

 Cháu Hoàng Bình vẫn đang phải thở bằng máy, trong sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ

Bé Bình đã bị đám đông chen lấn đè lên rất nhiều tầng người, cơ thể không chịu đựng được đã bị hôn mê ngay khi sự cố đau lòng xảy ra. “Do chấn thương đặc biệt từ tình trạng vùi lấp, đè lên nhau nên tính mạng của cậu học sinh lớp 3 hiện rất khó tiên lượng”, TS Hệ cho hay.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với ông Dương Văn Bộ - Trưởng Phòng tiểu học Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc  và được biết: cho biết chiều 23-12 mới nhận được thông tin về sự việc trên, nên Sở GD-ĐT đang đề nghị Phòng GD-ĐT thị xã Phúc Yên và BGH nhà trường báo cáo chi tiết vụ việc. 
 Những cháu bé này đã may mắn khi chỉ bị chấn thương nhẹ, nên đã được xuất viện về nhà theo dõi chăm sóc, điều trị
 Những cháu bé này đã may mắn khi chỉ bị chấn thương nhẹ, nên đã được xuất viện về nhà theo dõi chăm sóc, điều trị
 Những cháu bé này đã may mắn khi chỉ bị chấn thương nhẹ, nên đã được xuất viện về nhà theo dõi chăm sóc, điều trị
 Những cháu bé này đã may mắn khi chỉ bị chấn thương nhẹ, nên đã được xuất viện về nhà 
theo dõi chăm sóc, điều trị

Trong khi đó 5/7 cháu học sinh đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên là Đào Ngọc Duy , Nguyễn Cảnh Nam, Nguyễn Khôi Nguyên (lớp 3A1); Nguyễn Phương Linh , Phạm Đỗ Quỳnh Giao (lớp 3A2) đã có tình trạng sức khỏe ổn định hơn, nên gia đình đã xin xuất viện để điều trị và theo dõi tại nhà.

Hai cháu Nguyễn Anh Duy (lớp 3A2); Nguyễn Vinh Quang (lớp 4A2 (lớp 3A1) vẫn đang được bệnh viện giữ lại để tiếp tục theo dõi, bởi các chàu này vẫn còn hiện tượng đau đầu và buồn nôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc tình trạng sức khỏe của cháu Hoàng Bình, và công tác khắc phục hậu quả của vụ việc nghiêm trọng này.