Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Italy: "Việt Nam là một cường quốc khu vực ổn định"

Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Italy: "Việt Nam là một cường quốc khu vực ổn định"

ANTD.VN - Bà Emanuela D’Alessandro, Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Italy Sergio Mattarella nêu nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Italy từ hôm nay 21-11 đến 24-11. Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Italy nhấn mạnh: “Việt Nam là một đối tác chiến lược, một động lực cho sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một cường quốc khu vực ổn định và tăng trưởng nhanh chóng và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. 
Nga bị 'chống phá' khi muốn trở lại Hội đồng châu Âu

Nga bị 'chống phá' khi muốn trở lại Hội đồng châu Âu

ANTD.VN - Trong bối cảnh Nga đang chuyển hướng muốn cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu, thể hiện qua việc có ý định quay lại Hội đồng châu Âu (PACE), nhiều thế lực trong khối này bị cho là đã chống phá Nga dữ dội.
Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng chưa có dấu hiệu dừng lại, chính quyền Nga lại vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng Ukraine sẽ ăn trộm khí đốt từ đường ống trung chuyển đi qua lãnh thổ nước này, để bán lại "kiếm lời".
Đức và Thụy Sĩ ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gà

Đức và Thụy Sĩ ghi nhận đợt bùng phát dịch cúm gà

ANTD.VN - Ngày 12-11, nhà chức trách Thụy Sĩ và Đức đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N8, đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt đợt bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này đang diễn ra trên khắp châu Âu.
Lễ hội ngôn ngữ châu Âu

Lễ hội ngôn ngữ châu Âu

ANTD.VN - Ngày hội ngôn ngữ châu Âu lần thứ 6 - 2016 sẽ được tổ chức tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vào 9h ngày 29-10.
Bị Iraq - Mỹ tấn công, IS trả thù... Thổ Nhĩ Kỳ?

Bị Iraq - Mỹ tấn công, IS trả thù... Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - Trong bối cảnh bị liên quân Iraq – Mỹ tấn công mạnh mẽ vào ‘thành trì’ Mosul, tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cho là đang lên kế hoạch tấn công vào hàng loạt địa điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ‘tạo thanh danh’.