Châu Âu phát sốt với tài năng 15 tuổi

ANTĐ - Mới bước sang tuổi 15 nhưng tiền vệ của CLB Stromsgodset, Martin Odergaarl hứa hẹn là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng nhất châu Âu cho dù mới bước sang tuổi 15. Odegaard hiện là cái tên được nhắc tới nhiều nhất tại Tippeligaen - giải đấu hàng đầu của Na Uy và việc hàng loạt CLB lớn muốn có sự phục vụ của cầu thủ này không phải là điều bất ngờ. 

Real Madrid sẵn sàng đặt lên bàn số tiền 12 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ tấn công người Na Uy - cầu thủ đã xác lập vị trí trong đội hình của HLV David Nielsen, ghi 3 bàn trong 12 trận tại giải VĐQG cũng như cúp Quốc gia trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nửa chặng đường mới kết thúc. 

Bayern Munich và Man United là những CLB đầu tiên tiếp cận với Odegaard, sau khi chào đón tài năng trẻ này đến tập luyện với họ từ mùa Đông năm ngoái. Cầu thủ 15 tuổi cũng từng tập luyện với Stuttgart và Man City hồi năm ngoái. 

Ngôi sao sinh ngày 17-12-1998 vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Stromsgodset hồi tháng 5, tiếp tục gắn bó với CLB trong năm 2014 và 2015, nhưng đội bóng 2 lần vô địch Na Uy khó có thể giữ chân cầu thủ này lâu hơn. Với tiềm năng của Odegaard, Stromsgodset nhiều khả năng phải sớm nhận một khoản tiền để tăng doanh thu tài chính cho đội bóng thay cho việc tìm cách lôi kéo tiền vệ này ở lại. 

Odegaard sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt, chơi với sự tự tin và luôn có những tình huống dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Những màn trình diễn ấn tượng giúp Odegaard thu hút sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Hồi đầu tháng 7, lời đề nghị từ HLV của Celtic, Ronny Deila bị Odegaard từ chối thẳng thừng bởi nhà ĐKVĐ Premier League của Scotland chưa đủ tầm để đáp ứng tham vọng của ngôi sao giàu triển vọng này. 

Theo tiết lộ từ cha của Odegaard, cựu cầu thủ chuyên nghiệp Hans Erik Odegaard trên nhật báo Verdens Gang, hơn 30 CLB từng liên hệ với con trai ông. Từ Barcelona, Man United, Man City, Juventus, PSG và Ajax, tất cả đều từng đến Stromsgodset để chứng kiến màn trình diễn của Odegaard.

Điều đó có nghĩa, câu chuyện Odegaard ra nước ngoài thi đấu chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong bối cảnh mùa giải mới ở Premier League, Bundesliga và La Liga sắp bắt đầu, các tuyển trạch viên từ khắp nơi đang hối hả chạy đua để có được chữ ký của tài năng mới chỉ 15 tuổi này.