Châu Âu hối hả đòi lập thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga

ANTD.VN - 15 nước châu Âu vừa cùng Đức kêu gọi thành lập một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Moscow do lo sợ việc sáp nhập bán đảo Crimea và khủng hoảng tại Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới tại châu Âu.

“An ninh châu Âu đang ở trong tình thế nguy hiểm. Do những khó khăn với Nga hiện nay, chúng ta cần nhiều cuộc đối thoại hơn”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt.

Ông Steinmeier, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội và được đề cử cho chức vụ Tổng thống Đức, từng kêu gọi thành lập một thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga từ hồi tháng 8 nhằm tránh leo thang căng thẳng tại châu Âu.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

15 nước khác, tất cả đều thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đã bày tỏ sự ủng hộ với lời kêu gọi của ông Steinmeier bao gồm: Pháp, Italia, Áo, Bỏ, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Romania, Thụy Điển, Slovakia, Bulgaria và Bồ Đào Nha.

Nhóm nước này đang lên kế hoạch đưa ra tuyên bố chung trong thời gian tới và tổ chức gặp mặt cấp bộ trưởng trong hội nghị của OSCE vào ngày 8 và 9-12 tới tại Đức.

Giới chức Mỹ cho biết, họ không lạc quan về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, do Nga không hề tuân thủ các cam kết và hiệp ước hiện có.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Steinmeier lại chỉ trích rằng, Mỹ và NATO cũng đang có các hành động có thể làm tình hình căng thẳng leo thang tại Đông Âu.

Nhìn chung, Đảng Dân chủ Xã hội của ông Steinmeier có thiên hướng ôn hòa với Nga hơn là khối bảo thủ của Thủ tướng Merkel. Tuy nhiên, cả 2 đảng đều đang quan ngại về viễn cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xa rời NATO và tiến lại gần hơn với Nga.