Đưa tiếng nói của cử tri vào các quyết định của Quốc hội

Đưa tiếng nói của cử tri vào các quyết định của Quốc hội

ANTĐ - Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII chiều 26-6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc khi trao đổi với báo chí cho biết, Quốc hội luôn lắng nghe và sẽ cố gắng để nguyện vọng, tiếng nói của cử tri được đưa đầy đủ vào các quyết định của Quốc hội. 
Chống hàng giả phải đánh mạnh vào đầu nậu

Chống hàng giả phải đánh mạnh vào đầu nậu

ANTĐ - Tiếp tục phần chất vấn kéo dài từ chiều hôm trước, sáng 12-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã nêu ra một số giải pháp quan trọng để chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái hiện đang tràn ngập thị trường.
Đầu ra nông sản sẽ lại làm “nóng” nghị trường

Đầu ra nông sản sẽ lại làm “nóng” nghị trường

ANTĐ - Hôm nay (8-6), Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Nhiều ĐBQH nhận định, vấn đề “nóng” nhất tại phiên thảo luận này sẽ là câu chuyện được mùa mất giá, quy hoạch sản xuất nông nghiệp…
Nhìn thẳng vào yếu kém

Nhìn thẳng vào yếu kém

ANTĐ - Năm 2015, chúng ta phải hoàn thành kế hoạch 5 năm và chuẩn bị để bước sang giai đoạn mới. Báo cáo trình Quốc hội của Chính phủ phải nêu bật quyết tâm hoàn thành kế hoạch này. Như vậy, tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu mà Quốc hội đã đặt ra phải được triển khai quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy về báo cáo đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
Phải đứng đó mà nhìn

Phải đứng đó mà nhìn

ANTĐ - Nếu không có gì đắn đo, e ngại, xin mạn phép được “phỏng vấn” nhanh ông đúng một câu.
Đã giải quyết 24/35 vụ trọng án nghi có dấu hiệu oan sai

Đã giải quyết 24/35 vụ trọng án nghi có dấu hiệu oan sai

ANTĐ -Vấn đề án oan, sai được người dân đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây khi hàng loạt vụ xét xử có dấu hiệu oan sai được công khai dư luận, trong đó có những vụ án nổi cộm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long (Bắc Giang), Hồ Duy Hải (Long An), Lê Bá Mai (Bình Phước), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng)... 
Lấy phiếu tín nhiệm: Rất nghiêm túc!

Lấy phiếu tín nhiệm: Rất nghiêm túc!

ANTĐ - Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị,... 

Quốc hội sẽ thông qua 11 dự luật

Quốc hội sẽ thông qua 11 dự luật

ANTĐ - Hôm nay, 24-11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc cuối. Tuần này, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thông qua một số dự luật và nghị quyết quan trọng. 

Thấu hiểu lòng dân ngay

Thấu hiểu lòng dân ngay

ANTĐ - Hiếm thấy câu hỏi nào được xã hội tranh cãi nảy lửa như câu hỏi dành cho Bộ trưởng GTVT, khi chất vấn ông nên ngồi ở văn phòng thông qua cấp phó cùng bộ máy đốc thúc công việc, hay cần phải “ra đường” cầm tay chỉ việc, thậm chí “trảm tướng” ngay tại hiện trường?
Hy vọng các Bộ trưởng sẽ thực hiện tốt lời hứa

Hy vọng các Bộ trưởng sẽ thực hiện tốt lời hứa

ANTĐ - Đó là ý kiến ĐBQH Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân và cử tri cả nước.

Chất vấn ra vấn đề

Chất vấn ra vấn đề

ANTĐ - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã khép lại sau 3 ngày sôi nổi. Chọn những vấn đề nóng để chất vấn, các ĐBQH không chỉ phản ánh nguyện vọng, yêu cầu của cử tri, mà còn phải theo dõi, nắm chắc vấn đề chất vấn, truy đến cùng căn nguyên và trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành. 

Kinh phí làm đường Việt Nam đắt nhất thế giới?

Kinh phí làm đường Việt Nam đắt nhất thế giới?

ANTĐ - Phần chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chiều 18-11 được đông đảo cử tri mong đợi, bởi ngành giao thông tuy đã cải thiện rất nhiều trong thời gian qua song vẫn còn không ít vấn đề đáng để “mổ xẻ”.