4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV

4 nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV

ANTD.VN - Theo chương trình, phiên chất vấn của Quốc hội sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày làm việc, bắt đầu từ chiều 7-6 đến hết ngày 9-6. Qua tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này gồm tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
"Nóng" tranh luận tại nghị trường về việc dạy thêm, học thêm

"Nóng" tranh luận tại nghị trường về việc dạy thêm, học thêm

ANTD.VN - Giơ biển tranh luận, Đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) cho rằng, ngành giáo dục cấm dạy thêm, học thêm nên có những địa phương còn tổ chức mật phục để xử lý, xử phạt, đưa lên báo chí. Tại sao y bác sỹ được làm thêm mà giáo viên không được dạy thêm?
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Việc đọc, chép văn mẫu rất tai hại

Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Việc đọc, chép văn mẫu rất tai hại

ANTD.VN - Trả lời chất vấn của Đại biểu về việc dạy và học môn Văn trong các nhà trường hiện nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc dạy môn ngữ Văn theo hình thức đọc, chép "văn mẫu" cho học sinh học thuộc là rất tai hại.
Bịt lỗ hổng "đi nước ngoài chữa bệnh"

Bịt lỗ hổng "đi nước ngoài chữa bệnh"

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex). 
Chủ động thực hiện kế hoạch năm 2017

Chủ động thực hiện kế hoạch năm 2017

ANTD.VN - Chiều 28-11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11-2016. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, Chính phủ đã trình Quốc hội 45 báo cáo. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn

ANTD.VN -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Đại biểu Quốc hội nói gì về phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng?

Đại biểu Quốc hội nói gì về phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng?

ANTD.VN - Tính đến trưa nay (16-11), đã có 3 trong tổng số 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời các chất vấn, gồm Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu có những đánh giá, chia sẻ.
Cá nhân sai phạm trong "siêu" dự án có thể bị xử lý hình sự

Cá nhân sai phạm trong "siêu" dự án có thể bị xử lý hình sự

ANTD.VN -Là người tham gia trả lời chất vấn đầu tiên vào sáng 15-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cam kết sẽ cố gắng cung cấp, đầy đủ rõ ràng những câu hỏi, nội dung các ĐBQH đề cập đến, với một số nội dung cần làm rõ thêm, Bộ trưởng  hứa sẽ tiếp thu và có văn bản giải trình cụ thể.
Hứa hẹn chất vấn sẽ sôi nổi, chất lượng

Hứa hẹn chất vấn sẽ sôi nổi, chất lượng

ANTD.VN - Tôi thấy rất mừng vì dù mới kỳ họp thứ hai, phiên chất vấn đầu tiên của khóa XIV, với 2/3 đại biểu là mới nhưng chúng ta đã chứng kiến những phiên thảo luận rất sôi nổi, chất lượng rất cao. 
44 lãnh đạo và 2 nhân viên?

44 lãnh đạo và 2 nhân viên?

ANTD.VN - Dư luận lại được phen cười ra nước mắt với thông tin một sở ở Hải Dương có 46 biên chế thì tới 44 người làm lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, còn lại vỏn vẹn 2 nhân viên. 
Không để trách nhiệm "trôi" theo lũ

Không để trách nhiệm "trôi" theo lũ

ANTD.VN - Bão trước vừa đi qua, bão mới lại dồn dập tới. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” này, việc cấp bách nhất là dốc sức, huy động mọi nguồn lực cứu người, giúp dân. Song đây cũng là lúc cần làm rõ trách nhiệm trong việc xả lũ khiến hàng nghìn hộ dân chìm sâu hơn trong biển lũ mênh mông.