Chất vấn 4 Bộ trưởng nhiều vấn đề quan trọng

ANTĐ - “Theo chương trình nghị sự, Quốc hội (QH) sẽ dành 3 ngày (từ 13 - 15/6) để tiến hành chất vấn đối với 4 Bộ trưởng”. Trong ngày làm việc hôm qua (11-6), tại hành lang QH, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thông báo như vậy trong cuộc tiếp xúc với báo chí.  

- PV: Ông có thể cho biết, những vị Bộ trưởng nào sẽ đăng đàn lần này?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: 4 Bộ trưởng và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ (CP) Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia trả lời chất vấn của đại biểu. Các vị Bộ trưởng đăng đàn lần này là các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên môi trường và Bộ Công thương. 

- PV: Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề gì, thưa ông?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Nhiều nhóm vấn đề đưa ra chất vấn tập trung vào Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có những vấn đề về phân bổ quản lý đầu tư công và yêu cầu giải trình, làm rõ sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn tập trung cho những mục tiêu quốc gia của năm 2012. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng được yêu cầu giải thích các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu làm rõ thêm một số chính sách về đất đai, cũng như môi trường các làng nghề, dòng sông và thủy điện. 

- PV: Với 2 vị Bộ trưởng còn lại thì sao?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Bộ trưởng Bộ Công thương được yêu cầu làm rõ thêm tình trạng các doanh nghiệp (DN) đang gặp khó khăn trong vấn đề hàng tồn kho lớn và Bộ Công thương có giải pháp tháo gỡ, để giúp các DN kinh doanh trở lại bình thường, cũng như giúp cho đầu ra của các DN. Về phía Bộ Công an sẽ giải trình tập trung vào nhóm vấn đề về tình hình tội phạm gia tăng; tội phạm vị thành niên phát triển và làm rõ thêm các vấn đề, để có những giải pháp phòng ngừa cụ thể. Mặt khác, Bộ Công an báo cáo thêm với QH những vấn đề liên quan đến TTATGT, kiềm chế TNGT và một số vấn đề khác. 

- PV: Ngoài 4 vị Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có thêm thành viên nào đăng đàn trả lời chất vấn không?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Trong quá trình các thành viên trả lời chất vấn, QH mời thêm 7 Bộ trưởng các Bộ khác và các đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực, sẽ có những báo cáo thêm với QH khi có yêu cầu. 

- PV: Tại kỳ họp này, có bao nhiêu câu hỏi chất vấn Thủ tướng và các thành viên CP, thưa ông?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Chúng tôi đã nhận được hơn 100 câu hỏi, đề nghị trả lời chất vấn chung cho tất cả các thành viên trả lời chất vấn và khi đại biểu yêu cầu trả lời chất vấn, chúng tôi đã chuyển luôn câu hỏi cho các Bộ, Ban, Ngành để trong thời gian họp các đơn vị này trực tiếp trả lời bằng văn bản cho các đại biểu. 

- PV: Trong cách tổ chức trả lời chất vấn lần này có những vấn đề gì mới và có gì được thực hiện ngay theo đề án đổi mới hoạt động của QH?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: QH đổi mới bằng cách gom các nhóm vấn đề và trên cơ sở đó các ĐBQH tập trung lại để chất vấn, tránh dàn trải nội dung và tìm đúng người, đúng việc trả lời có chất lượng. Ngoài ra, các đại biểu có thể cho ý kiến chất vấn và đưa ra câu hỏi ngắn gọn, không lan man khai thác thông tin, hay tìm hiểu sự việc, để dành thời gian cho thành viên trả lời chất vấn. 

- PV: Xin cảm ơn ông!