Chặt “mắt xích” trong đường dây ma túy toàn nữ

ANTĐ - Cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy là một “nữ quái” hơn 40 tuổi. Những “mắt xích” trong đường dây này cũng đa phần là “phái yếu”. 

Đối tượng Hương, Thắm và số ma túy liên quan

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, vừa bị CAQ Tây Hồ, Hà Nội triệt xóa vào trung tuần tháng 8-2013 là Đỗ Thị Thu Hương (SN 1971), trú tại phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Kể về “bà trùm” này, Trung tá Đỗ Danh Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ cho hay: Hương dính líu tới ma túy từ khi còn trẻ, năm 2003, cô ta bị bắt can tội tàng trữ trái phép ma túy. Thụ lý án tù xong, Hương ly dị chồng và chuyển tới thuê nhà ở phường Bưởi, quận Tây Hồ. Từ ngày Hương đến nơi ở mới, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã sớm phát hiện nhiều “con nghiện” thường qua lại khu vực này vào đêm khuya. Bí mật xác minh, trinh sát bước đầu khoanh vùng, lên danh sách được một số “đối tác” làm ăn chính của Hương.

Qua điều tra, trinh sát xác định “hàng” Hương giao dịch chủ yếu là “thuốc lắc” và ma túy dạng tinh thể (ma túy “đá”). Để tránh  công an chú ý, cô ta không bao giờ bán lẻ, bán cho khách lạ, mà thường chỉ làm ăn với các “đại lý” tin cậy, mua bán số lượng lớn. Không chỉ vậy, Hương tỏ ra khá cẩn trọng khi “dùng người”, các “chân rết” tham gia đường dây đa phần không quen biết nhau, hoạt động khép kín, khâu nào biết khâu đó. Theo Trung tá Đỗ Danh Chiến, trong số những “chân rết” của Hương, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Tây Hồ tập trung theo dõi đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1985), trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - thuê trọ ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. “Nghề” chính của Thắm là kinh doanh “vốn tự có”. Không công ăn việc làm ổn định, đang nuôi con nhỏ nhưng Thắm sống rủng rỉnh, thuê hẳn một ngôi nhà to, có người giúp việc. Một trinh sát thông tin: Không nghề, nhưng lịch di chuyển của Thắm khá kín. Ban đêm cô ta đi bán dâm và ngày “làm thêm” dưới trướng “bà trùm” Hương. 

Qua một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm này, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ nắm được thông tin, Thắm đang chuẩn bị đi nhận cho Hương một lượng lớn ma túy, đã lên kế hoạch bắt giữ. Quá trình đón lõng, trinh sát phát hiện cô ta đón taxi đến cửa nhà “bà trùm” Đỗ Thị Thu Hương, đã ập đến kiểm tra, thu 4 cục heroin, trọng lượng 74 gam. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thắm khai số heroin trên  được Hương giao đi nhận giúp. Từ lời khai của Thắm, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của “bà trùm” Đỗ Thị Thu Hương đã được triển khai. Tại nhà đối tượng này, cảnh sát thu giữ thêm 0,495 gam heroin và 130 triệu đồng. Qua đấu tranh, Hương khai nhận đã thuê Thắm đi giao “hàng” khoảng 1 năm trở lại đây, tiền công mỗi “giao dịch” từ 3-5 triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Đỗ Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.