Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội:

“Chất lượng” chuyên môn, xây dựng lực lượng phải là hàng đầu

ANTĐ - Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh như vậy với 10 đơn vị của Cụm thi đua số 2, tại Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2012 vừa diễn ra cuối tuần qua.

Đại tá Nguyễn Đức Chung đến chỉ đạo, động viên Cụm thi đua số 2

10 đơn vị của Cụm thi đua số 2, thuộc khối điều tra, có thể nói đều là những mũi nhọn của CATP trên mặt trận giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô: Phòng CSHS, Phòng Truy nã, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Phòng CS phòng chống tội phạm môi trường, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế…

Khẳng định các nội dung thi đua phải hướng đến thực chất, hiệu quả, Đại tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho biết: “Các quy chế, quy định về hoạt động cũng như cách tính điểm đối với từng thành viên tromg cụm đã được bàn thảo để đi đến sự thống nhất cao”. Căn cứ - tiêu chí để tính và chấm “điểm” luôn bám sát đặc thù, hiệu quả công tác của mỗi đơn vị, trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực hậu cần.

Cụ thể, trong công tác xây dựng lực lượng, từng đơn vị phải làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Đặc biệt, duy trì và thực hiện tốt phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. “Yêu cầu quan trọng đặt ra là chỉ huy đơn vị phải nắm chắc tình hình tư tưởng và quản lý tốt CBCS; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế công tác, chủ động phòng ngừa không để xảy ra sai phạm nghiêm trọng”, đồng chí Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 nói.

Trong công tác chuyên môn, các chỉ tiêu thi đua được “tính” căn cứ vào kết quả thực hiện công tác phòng ngừa làm giảm tội phạm, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, các điểm nóng, bức xúc về tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn cho công an quận, huyện, thị xã; có nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác và chiến đấu.

“Sau khi ký giao ước thi đua, đồng chí cụm trưởng và các thành viên trong cụm phải có ngay những định hướng về hoạt động của cụm sao cho thật thiết thực, cụ thể, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn và các mặt công tác khác”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Xác định các nội dung thi đua phải gắn với chỉ tiêu công tác chuyên môn của từng đơn vị, đồng chí Phó Giám đốc gợi ý, “cần chú ý phát động thêm các đợt thi đua vào những dịp lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, của ngành, bởi quá trình thi đua liên tục và có nhiều sáng tạo chính là một trong những biện pháp để mỗi đơn vị vừa sớm hoàn thành, vượt chỉ tiêu, vừa tạo được khí thế sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ”. Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Cụm thi đua số 2 bổ sung một số chỉ tiêu thi đua về chuyên môn và xây dựng lực lượng trong các nội dung giao ước, để phòng ngừa sai phạm dẫn đến phải kỷ luật đối với CBCS; đồng thời giữ an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thay mặt 10 đơn vị của Cụm thi đua số 2, Đại tá Nguyễn Văn Quyền hứa với Ban Giám đốc CATP, các đơn vị trong cụm quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra, góp phần cùng lực lượng công an Thủ đô giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố.