Trường làng - vẫn yên tâm

Trường làng - vẫn yên tâm

ANTĐ - Năm học tới tại Hà Nội sẽ có hàng chục trường quốc lập thuộc các hệ trung học cơ sở và trung học phổ thông thu học phí ở mức 3 triệu đồng mỗi tháng đấy.
Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra quy định tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao. 
Tăng học phí trường chất lượng cao: Tiêu chí chưa có, khó minh bạch

Tăng học phí trường chất lượng cao: Tiêu chí chưa có, khó minh bạch

ANTĐ - Thông tin về mức trần học phí với những trường được xếp vào mô hình trường chất lượng cao có thể lên đến 3 triệu đồng/học sinh/tháng áp dụng từ năm học tới khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Một trong những đòi hỏi chính đáng là việc khẳng định chất lượng cao đối với những trường được áp dụng mức thu này.

Giải quyết nạn chạy trường

Giải quyết nạn chạy trường

ANTĐ - Điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Thủ đô là vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo… rất được coi trọng. 
Tiền học sàng lọc giàu nghèo

Tiền học sàng lọc giàu nghèo

ANTĐ - Trong khi chưa có tiêu chí chính thức thế nào là giáo dục chất lượng cao thì mới đây Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo về học phí cho loại hình này. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn lại là nếu chấp nhận trong trường học có dịch vụ thu tiền cho nhu cầu điều kiện học tập tốt hơn thì có còn giữ được môi trường sư phạm công lập vốn không phân biệt giàu nghèo?

Mua chữ giá khủng!

Mua chữ giá khủng!

ANTĐ - Dù đến Tết người ta vẫn ra vỉa hè Văn Miếu tìm mấy chữ Tâm, Đức, Nhẫn… của mấy ông đồ non về treo, phải trả tiền hẳn hoi nhưng vẫn cứ gọi là xin chữ cho nó nhã, chứ ai đi mua chữ bao giờ?
Gánh nặng tài chính khi trượt ĐH công

Gánh nặng tài chính khi trượt ĐH công

ANTĐ - 996 triệu đồng cho một khóa liên kết đào tạo tại trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa được thông báo cho các thí sinh chỉ đạt mức điểm sàn ĐH năm nay. Ngay khoản thu phí đầu tiên dự tuyển của mỗi thí sinh vào chương trình này cũng lên tới 1 triệu đồng, trong khi ở các chương trình cử nhân trong nước khoản thu này chỉ là 15.000 đồng. 
Luyện thi hay… luyện chơi?

Luyện thi hay… luyện chơi?

ANTĐ - Sáng 21-6, tại một trung tâm luyện thi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, hà Nội vừa bước vào lớp được 15 phút, 3 học sinh đã rủ nhau… đánh bài chuồn. Vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường, những sĩ tử này yêu cầu lái xe chở đến một quán karaoke trên phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa.

Liên kết đào tạo còn nhiều lỏng lẻo, sơ hở

Liên kết đào tạo còn nhiều lỏng lẻo, sơ hở

ANTĐ - Bên lề Quốc hội ngày 19-6, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho rằng, phải quản lý được chất lượng để việc đào tạo là thực chất chứ không phải nhằm đáp ứng “nhu cầu” bằng cấp của nhiều người.
Ẩn sau biển hiệu chất lượng cao

Ẩn sau biển hiệu chất lượng cao

ANTĐ - Hà Nội hiện có hàng trăm trường mầm non tư thục và hầu hết đều được treo biển “chất lượng cao” (CLC) mà không được sự công nhận của cơ quan chuyên môn nào. Tình trạng này không chỉ khiến các bậc phụ huynh bị “nhiễu” thông tin mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của b ậc học mầm non…
Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

ANTĐ - Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về tình hình giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2011-2012 và bàn kế hoạch công tác giáo dục giữa thành phố và Bộ GD-ĐT năm 2012. 
Hà Nội xây dựng mức học phí mới trong tháng 6-2012

Hà Nội xây dựng mức học phí mới trong tháng 6-2012

ANTĐ -Các trường học ở Hà Nội vừa được đề nghị báo cáo tình hình thực hiện thu chi năm 2011 để làm cơ sở xây dựng quy định mức thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trình HĐND thành phố trong kỳ họp tháng 6-2012. 
Xây dựng 8 đến 10 trường học chất lượng cao

Xây dựng 8 đến 10 trường học chất lượng cao

ANTĐ - Ngày 21-2, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2011-2015.
Ba tờ ngân phiếu

Ba tờ ngân phiếu

ANTĐ - Tôi thất vọng liếc nhìn tờ thông báo tài khoản ngân hàng. Mấy chục năm làm giáo viên, giờ đã sắp về hưu, tôi vẫn chưa tích lũy nổi 1 tỷ đồng.  “Hôm nay 1 tỷ của tôi sẽ vào tài khoản chứ?”, tôi cố pha trò với cô nhân viên ngân hàng. Cô gái mỉm cười: “Hôm nay thì chưa đâu bác ạ, nhưng cháu sẽ để ý giúp”.
Học phí phải đi liền thụ hưởng

Học phí phải đi liền thụ hưởng

ANTĐ - Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, bộ tiêu chí về trường chất lượng cao dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2012 với  tham vọng khẳng định được mô hình chất lượng cao và đưa ra mức kinh phí tương ứng cho các cơ sở hoạt động theo hình thức này.