Sắp đặt ảnh trong 8m2

Sắp đặt ảnh trong 8m2

ANTĐ - Ghi lại những góc nhỏ nhất trong không gian sống chật chội của người dân Việt Nam, triển lãm ảnh “8m2” của họa sỹ Nguyễn Thế Sơn sẽ được khai mạc tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vào ngày 13-8. 
Sẽ xây mới trụ sở CAP Trung Tự

Sẽ xây mới trụ sở CAP Trung Tự

ANTĐ - Chiều 5-11, ông Trần Tấn Anh, Chủ tịch UBND phường Trung Tự, quận Đống Đa cho biết thành phố vừa có quyết định điều chỉnh cục bộ một phần ô quy hoạch ký hiệu 132 tại khu đất tháp nước Trung Tự (cũ) đã được giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở CAP Trung Tự và nhà sinh hoạt cộng đồng phường Trung Tự.
Tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở

Tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở

ANTĐ - Chúng tôi rất phấn khởi và chờ đợi Luật Thủ đô được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, bởi qua nghiên cứu những nội dung của dự thảo Luật, tôi thấy một vấn đề “nóng”, đang khiến cấp cơ sở khó khăn trong công tác quản lý, được dự thảo đề cập, là lĩnh vực trật tự xây dựng.
Ngột ngạt cảnh sống trong ‘‘lồng” sắt của người nghèo

Ngột ngạt cảnh sống trong ‘‘lồng” sắt của người nghèo

ANTĐ - Những cái lồng như chuồng gà được ngăn nhỏ thành nhiều ô, mỗi ô có diện tích chưa đầy 1m2, chiều rộng 0,6m được bao quanh bởi các tấm sắt hoen gỉ, thủng lỗ chỗ. Đó là “nhà” của nhiều cư dân nghèo đang sống trong những khu căn hộ ổ chuột giữa thành phố Hongkong sôi động và giàu nhất thế giới. 
Khởi công cầu vượt lắp ghép thứ 4

Khởi công cầu vượt lắp ghép thứ 4

ANTĐ - Sáng nay 11-5, chiếc cầu vượt lắp ghép thứ 4 tại nút giao Láng Hạ - Lê Văn Lương đã được Sở GTVT khởi công xây dựng. Mức đầu tư của dự án hơn 205 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu vượt qua nút giao này dài 315m, rộng 9m với kết cấu nhịp dầm thép liên hợp bê tông cốt thép đặt trên móng cọc khoan nhồi. Tổng trọng lượng dầm thép chủ của công trình lên đến trên 1.000 tấn. 
Cần quy hoạch bến đỗ taxi

Cần quy hoạch bến đỗ taxi

ANTĐ - Hiện số lượng taxi tại TP.HCM đã lên tới con số 13.000-14.000 chiếc, vượt nhiều lần nhu cầu sử dụng của người dân, trong khi tỷ lệ lăn bánh của nhiều hãng chỉ đạt 30%.
Ôm giấc mộng an cư

Ôm giấc mộng an cư

ANTĐ - Hà Nội hiện đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ căn hộ chung cư xây dựng được so với nhà ở thấp tầng. Cũng là số 1, nhưng đáng buồn đó lại là số phần trăm tòa nhà chung cư cũ nát đã được cải tạo so với kế hoạch đặt ra. Thêm một số 1 đáng tiếc nữa. Đó là sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, tới nay, cả nước mới chỉ hoàn thành 1.714 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, tương đương... 1% so với kế hoạch đề ra!