Chặt đứt từng chân rết

ANTĐ - Hôm qua (8-1), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Tuyến Duy (SN 1983, trú ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử. 

Nguyễn Tuyến Duy (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) cùng đồng phạm tại tòa

Giữ vai trò thứ hai trong đường dây bán lẻ ma túy này là Phạm Thị Hương Giang (SN 1978), trú ở thôn Vân Xá, xã Nghị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tiếp đến là các bị cáo Nguyễn Tiến Lộc (SN 1989), ở thôn 3, xã Vạn Phúc; Nguyễn Hùng Phi (SN 1970), trú tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh; Phạm Hữu Long (SN 1986), ở thôn 1, xã Đông Mỹ; Nguyễn Bá Huân (SN 1989), ở tập thể 804 xã Liên Ninh, đều thuộc huyện Thanh Trì và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1973), trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, tối 29-12-2011, tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, CAH Thanh Trì bắt quả tang Phạm Hữu Long đang bán ma túy tổng hợp cho một đối tượng. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ của đối tượng 0,093 gram Methamphetamine cùng một số tang vật khác. Từ lời khai của “chân rết” này, cơ quan công an bất ngờ ập vào một nhà nghỉ ở xã Ngũ Hiệp và bắt quả tang một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Bá Huân và Nguyễn Sơn Tùng đang có hành vi tàng trữ ma túy trái phép cùng nhiều công cụ để thỏa mãn cơn nghiện.

Lần tìm đầu mối tiếp theo, chiều 9-1-2012, lực lượng phá án CAH Thanh Trì bắt quả tang Nguyễn Hùng Phi đang bán lẻ ma túy cho một đối tượng tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, thu giữ 10 gói heroin với tổng trọng lượng 0,648 gram. Củng cố chứng cứ và căn cứ vào lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, CQĐT lập tức tiến hành “đột kích” nơi ở của Phạm Thị Hương Giang. Tại đây, đối tượng buộc phải đưa tay vào còng số 8 vì bị phát hiện đang cất giấu 6,516 gram heroin, 38 viên ma túy tổng hợp, 1 điếu cần sa cùng nhiều công cụ liên quan đến việc buôn bán ma túy. Triệt hạ đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực ngoại thành, ngày 8-2-2012, CAH Thanh Trì đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tuyến Duy và đã thu giữ của đối tượng 66,438 gram heroin.  

Kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tuyến Duy 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh và với vai trò thấp hơn, Phạm Thị Hương Giang phải nhận 18 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 7 năm 6 tháng đến 15 năm tù, theo đúng tội danh bị cáo buộc.