Chắt đứt đường dây vận chuyển tiền giả kết hợp buôn ma túy

ANTĐ - Quá trình theo dấu đôi nam nữ vận chuyển tiền giả, trinh sát còn phát hiện các đối tượng này “ôm” theo ma túy tổng hợp.

Ngày 10-6, CAH Hoài Đức cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vận chuyển tiền giả và mua bán trái phép ma túy đến Cơ quan An ninh điều tra – CATP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng có liên quan là Trương Văn Thoa (SN 1974, ở Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Tống Thị Trang (SN 1975, ở Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Chắt đứt đường dây vận chuyển tiền giả kết hợp buôn ma túy ảnh 1
CAH Hoài Đức phát hiện số tiền giả trong phòng trọ của Trương Văn Thoa

Chắt đứt đường dây vận chuyển tiền giả kết hợp buôn ma túy ảnh 2
Các đối tượng trong vụ án


Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, CAH Hoài Đức phát hiện một số đối tượng hoạt động vận chuyển tiền giả từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ. Trinh sát xác định còn các đối tượng này vận kết hợp buôn bán trái phép ma túy tổng hợp. CAH Hoài Đức đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ.

Sáng 8-5, lực lượng công an phát hiện Thoa và Trang “ôm” tiền giả và ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) sang Việt Nam để đưa đi tiêu thụ. Sau nhiều giờ theo sát, trinh sát phát hiện các đối tượng vào một nhà nghỉ tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, bắt quả tang Trương Văn Thoa đang vận chuyển 100.800.000 đồng, gồm 504 tờ tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng.
Chắt đứt đường dây vận chuyển tiền giả kết hợp buôn ma túy ảnh 3

Số ma túy tổng hợp được Trang cất giấu


Cùng lúc đó, tại phòng trọ 401 của nhà nghỉ, CAH Hoài Đức đã bắt quả tang Tống Thị Trang đang tàng trữ trái phép 41 túi nilon chứa ma túy tổng hợp. Quá trình đấu tranh, “cặp đôi’ này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và đồng bọn

Trước đó, vào cuối năm 2013, CAH Hoài Đức cũng khám phá chuyên án vận chuyển tiền giả, bắt quả tang hai đối tượng Phí Đình Hoàng (SN 1980, ở Chung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh) và Đoàn Thị Thủy (SN 1977, ở Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định), thu giữ 100.000.000 đồng tiền giả gồm 250 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 100 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Biểu dương thành tích này, Ban chỉ đạo 138 – CATP, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức đã tặng thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá án.