“Chặt” đường dây gian dẫn đến chợ Trời

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về đấu tranh giải quyết triệt để hiện tượng tiếp tay cho kẻ gian của một số cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô tại khu vực chợ Hòa Bình (chợ Trời), từ tháng 11-2013 đến nay, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng CSHS đã bóc gỡ 4 ổ nhóm - 10 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô. Các đối tượng khai nhận đã gây ra khoảng 50 vụ trộm trên toàn địa bàn thành phố.

“Chặt” đường dây gian dẫn đến chợ Trời ảnh 1
CAP Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tuyên truyền, tổ chức cho
các hộ kinh doanh phụ tùng ô tô ký cam kết không vi phạm pháp luật


“Quét” vi phạm bề nổi

Trên cơ sở chỉ đạo của CATP, CAQ Hai Bà Trưng đã tham mưu với UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cơ sở vào cuộc, cùng sự phối hợp của Đội QLTT số 5. “Từ tháng 11-2013 đến    nay, có thể thấy, các lực lượng chức năng quận đã quyết  liệt, xây dựng bài bản kế hoạch rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm; từ biện pháp hành chính công khai đến biện pháp  nghiệp vụ công an”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết.

Liên tiếp 2 đợt tổng kiểm tra đã được lực lượng chức năng CAQ Hai Bà Trưng, phòng nghiệp vụ CATP và Đội QLTT số 5 triển khai, cuối năm 2013 và đầu năm 2014, đối với 40 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô ở khu vực chợ Trời, các tuyến phố Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Công Trứ, Lê Gia Định. Trên dưới 60 lượt kiểm tra đã được lực lượng chức năng tiến hành. Kết quả: hơn 2.800 linh kiện, phụ tùng ô tô không rõ nguồn gốc đã bị lập biên bản tạm giữ. Trên cơ sở xác minh, phân loại, những phụ tùng mà chủ cửa hàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ đã bị tịch thu, tiêu hủy. Vi phạm lần đầu, lỗi vô ý, chủ cửa hàng bị xử phạt hành chính. Đối với vi phạm mang tính hệ thống, số lượng phụ tùng không rõ nguồn gốc lớn, cơ quan chức năng ra quyết định rút giấy phép kinh doanh. “Từ tháng 11-2013 đến nay, chúng tôi đã kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi 8 giấy phép kinh doanh; xử phạt hành chính và thu giữ phụ tùng không rõ nguồn gốc, tổng số tiền gần 200 triệu đồng”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Hiệu quả của công tác kiểm tra hành chính được thực hiện trong thời gian qua, là đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với mỗi cơ sở. Từ đó, từng cơ sở đã ký cam kết với cơ quan chức năng không tiếp tay cho các loại tội phạm tiêu thụ tài sản phi pháp. Nhiều kênh thông tin tố giác tội phạm đã được gây dựng; cùng với việc khẩn trương rà soát, tiếp tục dựng các ổ nhóm, đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản.

2 đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô bị CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ

Xử điểm để răn đe

Đây là quan điểm xử lý đã được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng trao đổi, đề nghị các cơ quan tố tụng của quận. Trong hơn 3 tháng qua, xuất phát từ động thái xác định tính chất địa bàn trọng điểm của hoạt động kinh doanh phụ tùng ô tô, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng phân công Đội CSHS quản lý, phối hợp với Phòng CSHS dựng toàn bộ các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô. Kết quả, lực lượng công an đã điều tra, bắt giữ 4 ổ nhóm với 10 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô; khai thác mở rộng gần 50 vụ trộm cắp phụ tùng ô tô trên địa bàn thành phố.

Đa phần số đối tượng trộm cắp phụ tùng đều có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và hoạt động lưu động. Thông qua công tác đấu tranh với số đối tượng này, CAQ Hai Bà Trưng đã xác định được thủ đoạn trộm cắp, khuyến cáo người dân cách thức phòng ngừa, tránh mất tài sản. Phổ biến nhất là hoạt động lưu động của bọn trộm; luôn mang theo “đồ nghề” như cờ-lê, tuốc-nơ-vít… để bẻ gương, nạy ốp-la-giăng. Nhiều đối tượng mang theo hung khí sẵn sàng chống trả người dân hoặc lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Phương thức gây án khác, có nhóm đối tượng thường “ăn” phụ tùng ô tô tại các điểm trông giữ xe nơi công cộng hoặc vào điểm trông xe cao tầng ở khách sạn, khu chung cư, vốn thường chỉ có bảo vệ ở lối ra vào. Đặc điểm loại tội phạm này thường đi ít nhất 2 tên, 1 cảnh giới và 1 đối tượng trực tiếp trộm cắp. “Chính tính chất siêu lợi nhuận đã khiến một số hộ kinh doanh bắt tay với đối tượng trộm cắp. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người sử dụng ô tô ở những khu đô thị đông dân cư, không để xe ở nơi không có người trông giữ. Bởi xu hướng hoạt động của tội phạm thường nhắm vào những khu vực này”, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết, và đề nghị người dân nên trình báo khi bị mất tài sản, để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Trong thời gian sớm nhất, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng sẽ hoàn tất điều tra các vụ án trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô, và dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử lưu động ngay tại chợ Hòa Bình, để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung. Điều này thể hiện quyết tâm của CAQ: phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết cơ bản, triệt để những vi phạm xung quanh hoạt động mua bán phụ tùng ô tô trên địa bàn.