ANTD.VN - Ngày 23/10, Công an TP Hồ Minh thông tin về kết quả đạt được sau hơn 1 tháng triển khai Kế hoạch “Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn”.
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ (39 tuổi, trú quận 12) và Nguyễn Đức Thành Huy (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về tội "mua bán trái phép chất độc".
ANTD.VN - Thời gian gần đây, loại hạt nhựa nở, một loại đồ
chơi trẻ em từng bị cấm vì chứa các chất độc gây tổn thương hệ thần
kinh và có thể gây ung thư, lại xuất hiện tràn lan trở lại tại cổng các trường học. Vẫn mẫu mã bắt mắt, cuốn hút rất nhiều trẻ em, loại đồ chơi này đang là nỗi lo lắng, bất an của các bậc
phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.
ANTĐ - Người ta thường nói con số là khô khan, vô hồn, nhưng ông có thừa nhận là có những con số... kinh hồn không? Chẳng hạn 1 năm dân ta “dô, dô” hơn 3 tỷ lít bia, chưa kể hàng trăm lít rượu quốc doanh lẫn “quốc lủi”.
ANTĐ - Liên quan tới việc Formosa Hà Tĩnh chạy đường ống ngầm xả thải ra biển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định, Formosa được phép xả thải và quy trình xả thải đã được cấp phép. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà lại cho rằng, luật pháp Việt Nam không cho phép hệ thống xả thải lắp đặt ngầm.
ANTĐ - Tổng cục Môi trường cho biết, độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động. Qua chỉ số chất lượng không khí Hà Nội, khuyến cáo được đưa ra trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế ở ngoài.
ANTĐ - Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô sáng nay (24-4), một nguồn tin cho biết, theo quy trình công nghệ của Formosa trước khi vận hành có súc rửa đường ống, tuy nhiên công ty này đã không thông báo cho địa phương theo quy định. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xác định chất lượng xử lý cũng như tính chính xác của hệ thống quan trắc tự động.
ANTĐ - Các chuyên gia Đại học Pittsburgh (Mỹ) mới đây đã phát hiện ra rau cải xoong có thể ngăn chặn đáng kể sự kích hoạt của một chất gây ung thư có nguồn gốc từ thuốc lá ở người hút thuốc.
ANTĐ - Thực phẩm "bẩn", thực phẩm không rõ nguồn gốc hiện
đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Đáng báo động, tỷ lệ mắc các bệnh nan y liên quan đến thực phẩm ở Việt Nam
lại đang ngày càng gia tăng. Để phát hiện và ngăn chặn thực phẩm "bẩn", bên cạnh sự vào
cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần trang bị cho mình những kiến
thức cơ bản về nội trợ.
ANTĐ -Thông tin về việc hàng chục tấn salbutamol - là chất có thể gây ung thư được nhập về nước ta và tuồn ra thị trường, chế biến thức ăn cho lợn nhưng chỉ có 10kg được sử dụng đúng mục đích khiến người dân đang rất lo lắng. Ngày 25-3, Bộ Y tế chính thức lên tiếng giải trình về vụ việc này.
ANTĐ - Theo báo cáo của nhóm công tác môi trường (EWG), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sợi amiăng trong 4 sản phẩm bút chì màu dành cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất được bán tại Hoa Kỳ là Mickey Mouse, Power Rangers và Teenage Mutant Ninja Turtles.
ANTĐ - Hôm qua 21-6, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết, kết quả kiểm nghiệm đến nay chưa phát hiện mẫu hộp nhựa, ống hút nước có chứa chất độc hại.
ANTĐ - Hiện nay, thuốc lá điếu nhập lậu vào thị trường Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, chiếm trên 20% tổng thị phần, trong đó 90% là thuốc lá Jet và Hero. Theo người sử dụng, đây là loại thuốc khi hút khá nặng, có mùi thơm quyến rũ, dễ gây nghiện…
ANTĐ - Mặc dù những cuộc tranh luận nảy lửa về độ tin cậy của nghiên cứu của Davis vẫn còn tiếp diễn, những nghiên cứu khác hiện đại hơn về những xác sống đã xuất hiện. Tạp chí y khoa của Anh “The Lancett” đã xuất bản một bài viết đáng chú ý trong ấn phẩm số 350, tháng 11-1997 về ba trường hợp xác sống ở Haiti xuất hiện từ năm 1996 đến năm 1997.
ANTĐ - Trong những năm sau đó, nghiên cứu của Davis đã bị chỉ trích, bởi những người hoài nghi đặt câu hỏi về tính xác thực của tuyên bố khoa học mà ông đã nói và tính hợp lệ của phương pháp mà ông đã dùng.
ANTĐ - Khác xa với những miêu tả của phương Tây về xác sống như những con quái vật phá hoại xấu xa, xác sống ở trong văn hóa Haiti được nhìn nhận như là những nạn nhân hơn là những những nhân vật phản diện. Trong lịch sử, người dân Haiti không hề sợ hãi những xác sống này mà họ sợ hãi việc bị biến thành một cái xác vô thức, chống lại ý chí tự do của bản thân họ.