Kẻ gian táo tợn chặt cây xanh trong đêm

Kẻ gian táo tợn chặt cây xanh trong đêm

ANTĐ - Một cây sấu có đường kính 25cm, cao trên 7m trước cửa số nhà 18 Hàng Bài (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã bị kẻ gian táo tợn dùng dao chặt hạ toàn bộ tán ngay trong đêm 21 rạng sáng 22-5. Điều bất ngờ là trước đó, hành vi này đã bị phát hiện và được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh (Công ty công viên cây xanh) và UBND phường sở tại lập biên bản…
Quảng Ngãi: Giết chồng sau bữa nhậu

Quảng Ngãi: Giết chồng sau bữa nhậu

ANTĐ - Chiều 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng giết chồng là Phạm Thị Min, 47 tuổi, ở thôn Nước Chạnh, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Chặt cây, để cây đổ vào lưới điện phạt tới 20 triệu đồng

Chặt cây, để cây đổ vào lưới điện phạt tới 20 triệu đồng

ANTĐ - Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa được ban hành, hành vi thả diều gây sự cố điện sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng; phạt đến 20 triệu đồng nếu chặt và để cây đổ vào lưới điện. 
Oan nghiệt dùng dao sát hại dã man người tình

Oan nghiệt dùng dao sát hại dã man người tình

ANTĐ - Mai Trọng Hằng, SN 1961, trú tại thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hiện ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), đối tượng gây ra vụ giết người dã man, tàn bạo tại bản Nà Lẹng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng đã bị Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.  
Vì cây vườn em chém chết anh trai

Vì cây vườn em chém chết anh trai

ANTĐ - Chỉ vì tranh chấp cây cối trong vườn của bố mẹ đã qua đời để lại mà Nguyễn Văn Bình, (SN 1970, trú xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã dùng dao chém chết anh trai mình.
Kỳ 2: Bí ẩn rừng ma Pa Roi

Kỳ 2: Bí ẩn rừng ma Pa Roi

ANTĐ - Sát ngay dòng sông Sê Pôn hùng vĩ, cánh rừng ma của người dân bản Pa Roi, xã A Dơi (Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm im lìm, ngàn đời nay vẫn vậy. 
Dằn mặt “sưa tặc”

Dằn mặt “sưa tặc”

ANTĐ - Mấy ngày qua, nắng không đến mức như đổ lửa nhưng oi nồng, ngột ngạt khiến người khỏe còn thấy bải hoải huống hồ người già, trẻ nhỏ.