Chất bảo quản: "Sát thủ giấu mặt" trong những sản phẩm làm đẹp

Chất bảo quản: "Sát thủ giấu mặt" trong những sản phẩm làm đẹp

ANTĐ - Những độc tính trong chất bảo quản trong thực phẩm nói chung, thực phẩm chức năng nói riêng đôi khi không phát bệnh ngay, mà ngấm dần vào cơ thể trong khoảng thời gian dài mới xuất hiện triệu chứng bệnh. Khi đó người bệnh không biết nguyên nhân để chữa trị kịp thời, có thể dẫn tới bệnh mãn tính và tử vong.
Cảnh báo từ chất bảo quản trong sản phẩm làm đẹp

Cảnh báo từ chất bảo quản trong sản phẩm làm đẹp

ANTĐ -Chất bảo quản là một thành phần không thể thiếu đối với nhiều loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có công dụng làm đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây dị ứng đối với người sử dụng. Nguy hiểm hơn, hiện nay có những chất bảo quản có thể gây nên các bệnh mãn tính, thậm chí ung thư.
Thu hồi hơn 2000 mỹ phẩm có chứa 5 dẫn chất paraben

Thu hồi hơn 2000 mỹ phẩm có chứa 5 dẫn chất paraben

ANTĐ - Gần 2.100 sản phẩm mỹ phẩm do Cục quản lý Dược và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho 231 tổ chức, cá nhân đứng tên công bố đã bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc do có chứa 5 dẫn chất parapen, loại chất bảo quản không được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới của cơ quan chức năng.
Vụ hoa quả để lâu không thối, mốc: Tự làm người tiêu dùng… “bác học”?!

Vụ hoa quả để lâu không thối, mốc: Tự làm người tiêu dùng… “bác học”?!

ANTĐ - An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là chủ đề được dư luận quan tâm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mọi người. Nhưng cái cách chúng ta phải tiếp nhận thông tin về mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì quả thật… khó nói, vì nó dở dang như một câu chuyện kể: Có mở đầu, có thân nội dung nhưng… mãi chẳng có cái kết!

Thịt đỏ tăng nguy cơ ung thư vú

Thịt đỏ tăng nguy cơ ung thư vú

ANTĐ - Qua theo dõi 89.000 phụ nữ trong 20 năm, các nhà nghiên cứu trường Đại học Harvard  (Mỹ) phát hiện ra những người ăn thịt đỏ nhiều nhất tăng 25% nguy cơ ung thư vú. 
Nguy cơ từ phẩm màu nhân tạo

Nguy cơ từ phẩm màu nhân tạo

ANTĐ - Một số sản phẩm chế biến sẵn như ngũ cốc, kẹo và bánh ngọt chứa nhiều phẩm màu nhân tạo có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. 
7 thực phẩm càng tránh xa càng tốt

7 thực phẩm càng tránh xa càng tốt

ANTĐ - Số lượng người mắc bệnh ung thư đã tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần chỉ trong vài thập kỷ qua ở nhiều nước trên thế giới. Theo các chuyên gia sức khỏe, các loại thực phẩm đã qua chế biến hoặc sử dụng hóa chất, chất phụ gia hay chất bảo quản đều có nguy cơ gây ung thư. Dưới đây là 7 loại thực phẩm bạn nên tránh:

Kiểm nghiệm chim cút quay tại chợ Ninh Hiệp

Kiểm nghiệm chim cút quay tại chợ Ninh Hiệp

ANTĐ - Ngày 14-1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội cho biết đã có văn bản báo cáo Cục ATTP – Bộ Y tế kết quả kiểm soát ATTP đối với sản phẩm chim cút quay tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). 
Kẻ thù giấu mặt trong mỹ phẩm

Kẻ thù giấu mặt trong mỹ phẩm

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện rằng 1/8 trong số 82.000 (khoảng 10.500) hóa chất công nghiệp độc hại được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm có hại đối với con người rất lớn như gây ung thư, rối loạn nội tiết tố, vô sinh… Đó cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu trong các trường hợp bệnh mãn tính phổ biến nhất.
Nguy hiểm đồ uống có ga

Nguy hiểm đồ uống có ga

ANTĐ - Cảm giác sảng khoái, mát rượi trong ngày hè nóng nực và “đưa cơm” hơn khi chúng ta dùng những loại đồ uống có ga với những món xào, rán. Tuy nhiên, giới khoa học cũng đã đưa ra cảnh báo, loại nước uống này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh. 

Coca Trung Quốc giá 2000 đồng, cần phải cho dân biết có độc hại không?

Coca Trung Quốc giá 2000 đồng, cần phải cho dân biết có độc hại không?

ANTĐ - Người dân bây giờ đi chợ lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo rau quả, thực phẩm bị nhiễm độc, hay còn dư lượng chất bảo quản, mua về ngâm rửa thật kỹ, nấu chín mà vẫn không biết có sạch hay không. Nỗi lo ấy ngày càng tăng cùng với những thông tin được đưa trên báo chí như mới đây về việc các loại nước uống, kẹo bánh với đủ màu sắc sặc sỡ lại được các chủ quầy hàng bày bán tràn lan trước cổng các trường học. Nay lại thêm loại đồ uống coca Trung Quốc giá chỉ 2.000 đồng.
Hoa quả “đại hạ giá”: Của rẻ là của ôi

Hoa quả “đại hạ giá”: Của rẻ là của ôi

ANTĐ - Thời gian qua, trên một số tuyến phố, nhiều mặt hàng hoa quả, trong đó có cả hàng nhập ngoại được bán với giá rất thấp. Điều đáng nói là hầu hết những mặt hàng này đều đã bị bầm dập, thối ủng một phần nhưng người tiêu dùng vì ham rẻ vẫn mua về sử dụng, bất chấp những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe.

Chưa phát hiện tăm, đũa tre có chất độc hại

Chưa phát hiện tăm, đũa tre có chất độc hại

ANTĐ - Chiều 5-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, Chi cục này vừa lấy 6 mẫu tăm vip, 5 mẫu đũa dùng một lần tại một số chợ trên địa bàn để kiểm tra chất bảo quản, như natri sufil, lưu huỳnh dioxit, kim loại nặng như asen, chì, cadmi. 
Mỹ phẩm tự làm: Ham rẻ, hại người

Mỹ phẩm tự làm: Ham rẻ, hại người

ANTĐ - Chỉ cần khéo tay, không cần đầu tư vốn lớn, không ít sinh viên, bà nội trợ đã kiếm bộn tiền nhờ nghề kinh doanh mỹ phẩm tự làm. Bên cạnh những ưu điểm nhất định thì loại mỹ phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Chưa tìm thấy chất độc hại trong đũa, tăm tre, hộp xốp

Chưa tìm thấy chất độc hại trong đũa, tăm tre, hộp xốp

ANTĐ - Kết quả giám sát hộp xốp, đũa tre, tăm tre lưu thông trên thị trường TP Hà Nội và tỉnh Hoà Bình được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế công bố ngày 24-4 cho thấy, chưa phát hiện có các hóa chất độc hại vượt mức giới hạn quy định trong các sản phẩm này.