Charlie Nguyễn và Thái Hoà tái hợp ngoạn mục

ANTD.VN -  “Chàng vợ của em” đánh dấu sự trở lại của bộ đôi từng tạo nên các phim chiếu rạp lập kỷ lục về doanh thu ngoài phòng vé: đạo diễn Charile Nguyễn – diễn viên Thái Hòa.

Từng làm không ít phim song “Chàng vợ của em” là dự án đầu tiên được đạo diễn Charile Nguyễn chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết thành phim điện ảnh. Theo đó, phim được làm theo cốt truyện của cuốn tiểu thuyết tình cảm “Busy woman seeks wife” của nhà văn người Anh – Annie Sanders.

Đạo diễn Charlie Nguyễn

Đạo diễn Charile Nguyễn chia sẻ, anh bị hấp dẫn bởi câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này nhưng để chuyển thể từ truyện lên phim lại là việc không hề dễ dàng. Sở dĩ vậy bởi văn học thường cho người đọc thỏa sức với không gian tưởng tượng, trong khi phim ảnh cần bối cảnh và hình ảnh rõ ràng. Rốt cuộc, Charlie Nguyễn đã nhờ đến sự trợ giúp của biên kịch người Hàn Quốc – Kim Hwisung James để hoàn thành kịch bản cho “Chàng vợ của em”. Một trong những điểm mới của kịch bản được Việt hóa là có thêm nhiều nhân vật mới có chiều sâu tính cách xung quanh hai nhân vật chính và đem đến tiếng cười cho khán giả.

Để thực hiện “Chàng vợ của em”, Charlie Nguyễn đã gác lại một số dự án đã công bố trước đó. Lý do như lời vị đạo diễn này là vì anh quá háo hức với việc chuyển thể ngay cuốn tiểu thuyết trên thành phim và không muốn chờ đợi lâu hơn e lỡ nhịp cảm xúc. Dù trước đó, Charile Nguyễn từng rút lui về đứng chân ở vai trò nhà sản xuất phim “Em chưa 18” và rất thành công ở vị trí này, song với “Chàng vợ của em”, anh đã quyết định tái xuất làm đạo diễn.

"Cặp bài trùng" Charlie Nguyễn - Thái Hòa

Ngay khi có ý tưởng làm bộ phim này, người đầu tiên Charlie Nguyễn nghĩ tới không ai khác chính là Thái Hòa. Sau 6 lần hợp tác với nhau trong phim ảnh (bao gồm cả lần không mấy thành công khi làm “Fan cuồng” vào năm 2016 khiến nhiều người tin rằng đã mối lương duyên của cả hai trong phim ảnh đã khép lại), bộ đôi này lại tái hợp đầy ngoạn mục. Charlie Nguyễn lý giải, anh và Thái Hòa đã làm việc với nhau qua 6 bộ phim và hơn ai hết, anh rất hiểu thế mạnh của nam diễn viên này.

Vị đạo diễn Việt kiều cũng phủ nhận việc mời Thái Hòa để bảo chứng cho doanh thu phòng vé và thẳng thắn bày tỏ, thị trường phim Việt hiện nay không có ai là “ông vua” hay “ngôi sao” phòng vé cả. Trái lại, phim có doanh thu tốt hay không, có kéo được khán giả đến rạp xem hay không, tất cả đều do chuyện phim có hay và có chạm được đến trái tim khán giả không.

Trước khi “Chàng vợ của em” bấm máy, Charile Nguyễn tiết lộ, vai diễn của Thái Hòa trong bộ phim này sẽ khó hơn những nhân vật mà nam diễn viên này từng đóng trong các bộ phim tình cảm hài trước đây. Cụ thể, đó sẽ là một vai diễn với nhiều phân đoạn khó và cần bộc lộ chiều sâu tâm lý.

Về phần mình, Thái Hòa tâm sự, dù từng thất bại với “Fan cuồng” cách đây 2 năm song anh không định biến điều đó trở thành áp lực khi quay trở lại hợp tác với Charlie Nguyễn. Nam diễn viên được mệnh danh “ông vua phòng vé” cho biết, giữa anh và Charile Nguyễn không chỉ là mối quan hệ gắn bó ăn ý trong công việc, mà còn là tình bạn, tình anh em thân thiết ngoài cuộc sống. Thậm chí, Thái Hòa còn xem người anh đạo diễn như một người thầy của mình – một người có tính cách từ tốn, điềm đạm và am hiểu sâu sắc về điện ảnh.

Thái Hòa và Charlie Nguyễn trên phim trường "Chàng vợ của em"

Dù từng làm việc với nhau nhiều lần song ở bộ phim này, có những cảnh quay Thái Hòa phải diễn lại không dưới 30 lần. Điều đó cho thấy sự cẩn trọng và nghiêm túc của cả anh lẫn đạo diễn Charlie Nguyễn cho lần trở lại màn ảnh rộng này. Bản thân Charile Nguyễn cũng thừa nhận, anh đã “hành hạ” cả êkip rất nhiều, bao gồm cả Thái Hòa. Sự “hành hạ” này bắt nguồn từ cách làm việc quá tỉ mỉ và chỉn chu của Charlie trên phim trường. Còn như lời Thái Hòa thì anh chưa bao giờ thấy Charlie Nguyễn khó tính như khi làm bộ phim này.

Trong “Chàng vợ của em”, Thái Hòa vào vai Hùng - một ông chủ cửa hiệu sách cũ, lành tính và giàu tình cảm. Người đàn ông này còn rất giỏi việc “tề gia nội trợ” và đặc biệt vô cùng yêu thương cô em gái của mình. Chuyện phim bắt đầu khi Hùng bí mật thay em gái đến dọn dẹp nhà cửa và lo chuyện bếp núc cho một người phụ nữ giàu có, lý do chỉ vì cô em gái của anh trót nhận lời làm nhưng không làm được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày việc làm của Hùng bị phát giác khiến những người trong cuộc “dở khóc dở cười”.

Charlie Nguyễn và Thái Hoà tái hợp ngoạn mục ảnh 5

Thái Hòa và vai diễn hứa hẹn đột phá trong "Chàng vợ của em"

Thái Hòa thổ lộ, điều anh thích nhất ở kịch bản bộ phim này, đó là không chỉ đề cập đến chuyện tình yêu  đôi lứa mà còn là tình cảm gia đình. Đó là lý do khi xuất hiện trong phim, Thái Hòa không chỉ đem đến tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả bằng lối diễn xuất tinh tế, chọc cười vừa phải, mà còn bộc lộ tài diễn xuất nội tâm vốn có của anh.

Những thước phim còn gây ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt tài năng, bao gồm cả những gương mặt cũ và cả phát hiện mới của đạo diễn Charile Nguyễn như: Hứa Vĩ Văn, Phương Anh Đào, Vân Trang, Hồng Hanh, Trung Dũng, Thanh Trúc…Phim sẽ chính thức ra rạp đến với khán giả vào ngày 24-8 tới.