Chấp nhận nộp phạt gần nửa tỷ đồng, Việt Thắng được gọi trở lại ĐTQG

ANTĐ -  Giải quyết xong rắc rối với CLB Thanh Hóa khi chấp nhận nộp phạt số tiền gần nửa tỷ đồng, tiền đạo Việt Thắng đã được gọi trở lại với ĐTQG.

Tiền đạo Việt Thắng

Trước đó, chân sút này đã bị HLV Phan Thanh Hùng thẳng tay gạt khỏi danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trên sân khách gặp Malaysia và Indonesia sắp tới. Lý do bắt nguồn từ việc BLĐ Thanh Hóa đâm đơn lên VFF kiện Việt Thắng vi phạm kỷ luật, tự ý rời đội mà không nhận được sự đồng ý của CLB, đồng thời yêu cầu tiền đạo này phải nộp phạt gần 500 triệu đồng.

Trần tình trước báo giới, Việt Thắng khẳng định đã gọi điện xin phép ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa, nhưng sau đó lại …quên gửi đơn để hợp thức hóa thủ tục. Chính điều này đã đẩy Việt Thắng rơi vào thế yếu trong cuộc đấu với đội bóng xứ Thanh. Hệ quả, tại buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo CLB Thanh Hóa diễn ra sau đó, Việt Thắng đã phải nhận sai và chấp nhận đền bù theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký. Đổi lại, phía Thanh Hóa sẽ rút đơn kiện gửi VFF.

Đối với Việt Thắng, mức đền bù trên đã ngốn phân nửa số tiền chân sút này nhận được theo hợp đồng cho mượn từ B.Bình Dương sang Thanh Hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, Việt Thắng sẽ không phải đối diện với án treo giò 1 năm như tuyên bố của CLB Thanh Hóa, đồng thời mở ra cơ hội được góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2012 khi được gọi trở lại khoác áo tuyển Việt Nam.

Được biết, quyết định triệu tập Việt Thắng đã được VFF gửi lên Tổng cục TDTT chờ phê duyệt. Nếu không có gì thay đổi, khoảng ngày 4/9 tới, Việt Thắng sẽ góp mặt cùng các đồng đội tại nơi đóng quân là khách sạn La Thành- Hà Nội.