Chắp cánh cho những giấc mơ của trẻ em khuyết tật

ANTĐ - 17 em nhỏ khuyết tật ở Hà Giang được phẫu thuật miễn phí, bên cạnh đó mọi chi phí như ăn ở, đi lại, thuốc men sau hậu phẫu cũng được Báo ANTĐ và các nhóm từ thiện xã hội tài trợ.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện xã hội, Câu lạc bộ Sala do PGS – TS Ngô Văn Toàn Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Việt Đức làm Chủ nhiệm đã tổ chức tổng kết chương trình khám bệnh, phẫu thuật từ thiện cho trẻ em bị khuyết tật ở tỉnh Hà Giang. Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo ANTĐ, đại diện lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Hà Giang và các nhà tài trợ đã đến dự và chia sẻ về chuyến công tác từ thiện xã hội này.

Bác sĩ Ngô Văn Toàn đang khám bệnh cho một em nhỏ trước khi phẫu thuật

Kết thúc chương trình khám chữa bệnh cho trẻ em tại tỉnh Hà Giang vào cuối tháng 8 vừa qua, đã có 17 em nhỏ người đồng bào dân tộc ở các huyện vùng sâu, vùng xa bị khuyết tật được phẫu thuật miễn phí. Bên cạnh đó, Báo An ninh Thủ đô, CLB Sala, nhóm từ thiện Minh Tuệ và các nhà tài trợ đã chi phí toàn bộ cho bệnh nhân cùng người nhà tiền tàu xe đi lại, ăn ở, thuốc men sau hậu phẫu. Với sự chung tay giúp sức của các tổ chức từ thiện  xã hội và những tấm lòng hảo tâm nhân ái, đặc biệt là sự làm việc cật lực của kíp bác sĩ do PGS -TS Ngô Văn Toàn làm trưởng nhóm và Bệnh viện tỉnh Hà Giang, các ca mổ cho các trẻ em khuyết tật đã thành công tốt đẹp. Từ đây, cuộc sống của các bệnh nhân nhỏ như đã bước sang trang mới. Giấc mơ đã trở thành hiện thực, một tương lai tương sáng phía trước đang chờ các em.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ thăm hỏi một gia đình bệnh nhân

Qua tổng kết chương trình hoạt động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hà Giang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những việc làm giàu lòng nhân ái mang đậm tính nhân văn của các nhóm từ thiện xã hội, Báo ANTĐ cùng nhóm bác sĩ Hà Nội. Đây cũng là dịp tốt để cơ quan y tế địa phương học hỏi trau dồi kinh nghiệm kiến thức chuyên môn, nhất là khoa học kỹ thuật mới của ngành y.

Hà Giang, nơi cực Bắc của Tổ quốc, một tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mong rằng, từ chuyến công tác trên, thời gian tới sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa từ phía các tổ chức từ thiện xã hội, tấm lòng hảo tâm nhằm góp phần chia sẻ, chắp cánh cho những giấc mơ trẻ em nhỏ khuyết tật nơi đây nhanh chóng trở lại với cuộc sống đời thường.