Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định

ANTĐ - 
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội giới thiệu những hình ảnh hoạt động của Công an Thủ đô với đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ nhất: CATP đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Thứ hai: Chủ động đổi mới, đột phá trong công tác nghiệp vụ, thể hiện phương châm “An ninh chủ động”, tuân thủ nguyên tắc cương quyết, khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt; kết hợp chặt chẽ công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại đối tượng; phân hóa, cô lập, vô hiệu hóa những phần tử chống đối; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân và dư luận quốc tế.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 2

Thực hiện phương châm “An ninh chủ động”, CATP Hà Nội diễn tập trấn áp khủng bố, giải cứu con tin tại Sân vận động Mỹ Đình

Thứ ba: Có nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng triển khai các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả như 141, 142 và 15 tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 3

Tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại bệnh viện Việt - Đức giúp đỡ bệnh nhân đến khám bệnh tại Khoa Cấp cứu

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai áp dụng nhiều giải pháp khoa học kỹ thuật phục vụ công tác. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu dân cư dùng chung trên toàn thành phố, tra cứu đối tượng truy nã, xe tang vật, cấp phát hộ chiếu qua mạng Internet, thay đổi nhân hộ khẩu…

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 4

Trợ giúp người dân kê khai thông tin đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng Internet tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP 

Thứ năm: Quan tâm công tác xây dựng Đảng. Vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Thường vụ Đảng ủy CATP đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xác định khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong CATP.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 5

CBCS thường xuyên tham gia học tập, giáo dục tư tưởng tại Bảo tàng CATP Hà Nội

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 6

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đón tiếp đoàn Tham tán Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội

Thứ sáu: Công tác đối ngoại có bước phát triển mới như mở rộng hợp tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm với các nước trên thế giới; đẩy mạnh quan hệ phối hợp với các đơn vị; duy trì quan hệ đối ngoại với các sở, ban, ngành thành phố; quan tâm hậu phương, gia đình CBCS trong CATP.

Thứ bảy: Công tác tổ chức cán bộ có những bước đột phá mới, đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục được những tồn tại, thiếu sót trong công tác cán bộ mà qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra, nhất là về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trong quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Cùng với đó, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm đến những gia đình chính sách, CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 7

Thứ tám: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày tiếp xúc với người dân; bắt đầu từ trang phục đến tư thế, tác phong, ứng xử, giao tiếp văn minh, thanh lịch.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII: 9 đột phá đã được khẳng định ảnh 8

Tận tụy, phục vụ nhân dân bằng sự chuẩn mực trong tư thế, tác phong

Thứ chín:  Có nhiều đột phá mới trong công tác hậu cần, nhất là về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, cấp phát xăng dầu, tài chính…

Hệ thống trụ sở CAP được CATP đầu tư xây mới khang trang đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân (Trong ảnh: Trụ sở CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa)