Chào kiểu "phát xít", cầu thủ bị cấm thi đấu suốt đời

ANTĐ - Giorgos Katidis, tiền vệ của đội AEK Athens đã bị LĐBĐ Hy Lạp cấm thi đấu suốt đời trong màu áo ĐTQG vì hành động ăn mừng theo kiểu chào “phát xít” tại giải vô địch quốc gia mới đây.

Katidis trả giá đắt vì hành động ăn mừng xốc nổi của mình

LĐBĐ

Hy Lạp

đã đưa ra quyết định này trong cuộc họp bất thường diễn ra hôm 17-3 với tuyên bố: “Hành động ăn mừng của

Katidis

là một sự xúc phạm sâu sắc đến các nạn nhân của chủ nghĩa

phát xít

Đức tàn bạo”.

Katidis đã giơ cánh tay phải ăn mừng theo kiểu chào của “ phát xít ” sau khi ghi bàn thắng giúp AEK Athens giành chiến thắng 2-1 tại giải VĐQG trước Veria hôm 16-3. Hành động của tiền vệ 20 tuổi này đã bị dư luận chỉ trích dữ dội. Phía AEK Athens đã yêu cầu Katidis xin lỗi và sẽ đưa ra án phạt sau.

Về phần mình, Katidis đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh sau hành động trên: “Tôi không phải là kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Tôi đã không ăn mừng như thế nếu tôi biết ý nghĩa của hành động này”. Đội trưởng của đội U19 Hy Lạp này cũng cho biết việc anh giơ cánh tay ăn mừng là để chỉ về phía người đồng đội Michalis Pavlis, người đang hồi phục chấn thương và ngồi trên khán đài chứng kiến trận đấu.

Ngay cả HLV người Đức Ewald Lienen của AEK cũng bênh học trò: “Cậu ấy còn trẻ và không có ý niệm chính trị nào cả. Cậu ấy không biết ý nghĩa của nó là gì. Tôi cam đoan Giorgos Katidis không biết những gì cậu ấy đã làm”.

Katidis đã từng khoác áo U17, U19 và U21 Hy Lạp nhưng chưa lên ĐTQG. Sau quyết định của LĐBĐ Hy Lạp , Katidis sẽ còn nhận thêm án phạt từ CLB chủ quản AEK cũng như BTC giải VĐQG Hy Lạp.