Chào đón bé sơ sinh đầu tiên sau 28 năm

ANTĐ - Thị trấn Ostana nằm ở vùng núi Piedmont (Ý) vừa vui mừng chào đón em bé đầu tiên kể từ những năm 1980. 

Chào đón bé sơ sinh đầu tiên sau 28 năm ảnh 1

Người đứng đầu thị trấn - ông Giacomo Lombardo cho biết, bé Pablo là “một giấc mơ thành hiện thực” đối với cộng đồng nhỏ có dân số sụt giảm mạnh trong vòng 100 năm qua. Sự ra đời của em bé này đã nâng số nhân khẩu của thị trấn lên 85 người.

Theo ông Giacomo Lombardo, vào đầu thế kỷ 20, thị trấn Ostana có khoảng 1.000 người, nhưng tỷ lệ sinh nhanh chóng giảm sau Chiến tranh thế giới thứ hai. “Sự suy giảm thực sự bắt đầu vào năm 1975, với 17 trẻ được sinh từ năm 1976-1987. Pablo là bé trai đầu tiên được sinh kể từ năm 1987”.

Thị trấn Ostana đang cố tăng dân số bằng cách tạo ra nhiều việc làm hơn để giữ chân người dân địa phương và thu hút người nhập cư.