Chặng đua khắc nghiệt, nhiều cua-rơ bỏ cuộc vì kiệt sức

ANTĐ - Địa hình hiểm tở với đèo, dốc và những khúc cua tay áo liên tiếp, cộng thêm đường xấu, trời mưa xối xả khiến các tay đua gặp không ít khó khăn trên suốt hành trình dài 175km.

Sáng 23-5, các cua rơ tiếp tục chinh phục chặng 5 từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) đi TP Lạng Sơn, dài 175km. Đây là chặng đua có địa hình hiểm trở nhất, với nhiều khúc cua tay áo, nhiều đèo dốc. Mặt đường xấu, trơn do mưa rào suốt dọc hành trình khiến cho cuộc đua càng trở nên khốc liệt. Có tới 9/44 VĐV đã không thể về đích.

Thành tích thi đấu của VĐV được tính từ TP Móng Cái đi Đình Lập (Lạng Sơn) dài 118km, với ngôi nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Sean Smith (CCN – Thái Lan), Trần Quốc Dũng (Dược Domesco Đồng Tháp 1) và Bùi Minh Thụy (ADC THVL). Thời gian chặng đua 2h52’46’’, tốc độ trung bình đoàn đua 40,98km/h.

Trịnh Đức Tâm giữ áo vàng liên tiếp 3 chặng

Với chiến thuật thi đấu và sức bền thể lực tốt, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) tiếp tục bảo vệ áo vàng với tổng thời gian sau 5 chặng 14h58’58’’. Đức Tâm hiện cũng đang stạm sở hữu áo trắng chung cuộc. Ở cuộc cạnh tranh áo xanh, cua rơ Im Taeyeon (Hàn Quốc) đứng đầu với 40 điểm, bám sau là Bùi Minh Thụy 39 điểm.

Kết thúc chặng 5 TP Móng Cái đi Đình Lập, đoàn đua dịch chuyển 20km qua đoạn đường xấu rồi tiếp tục đua chặng Đình Lập – TP Lạng Sơn với chiều dài 40km. Chặng này không tính thành tích vào giải song sẽ có 3 giải được UBND TP Lạng Sơn trao tặng cho 3 VĐV cán đích sớm nhất.

Ở cuộc cạnh tranh này, cua rơ Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1) về nhất. Vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Hồ Văn Phúc (ADC THVL) và Nguyễn Trường Tài (Dược Domesco Đồng Tháp 1).

Sáng 24-5, đoàn đua sẽ bước vào chặng đấu cuối cùng TP Lạng Sơn – TP Hà Nội dài 160km.

Dưới đây là một vài hình ảnh PV ANTĐ ghi lại trong hành trình đầy khắc nghiệt sáng 23-5.