Chân tướng kẻ chuyên mặc áo mưa khi…trời không mưa

ANTD.VN - Mỗi lần rời nhà bằng xe máy, Cường đều “diện” áo mưa, đeo khẩu trang kín mít, bất kể thời tiết không mưa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú ở thôn Đồng Trống, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Cường cùng phương tiện gây án

Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của bà Trần (SN 1971, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về việc: khoảng 11h ngày 31-3, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên QL37, đoạn chạy qua xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, đã bị một đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc túi xách, bên trong có hơn 4 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Khẩn trương truy xét, đến ngày 20-4, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp cùng Công an huyện Việt Yên đã xác định, bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên là Nguyễn Văn Cường.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do nghiện ma túy, đối tượng  thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường thuộc các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) để tăm tia, cướp giật. “Con mồi” Cường chọn lựa là phụ nữ. Tinh vi hơn, đối tượng thường ra tay lúc 12 giờ trưa hoặc buổi tối vắng người qua lại. Mỗi lần “xuất hành”, Cường chuẩn bị mũ lưỡi trai, mặc áo mưa, đeo khẩu trang và tháo biển số xe.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối tháng 3-2020 đến ngày bị bắt, đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng.