Chấn thương tinh hoàn có ảnh hưởng tới việc xuất tinh sớm?

ANTĐ - Tôi năm nay 19 tuổi và khoảng 3 năm trước tôi có bị va đập mạnh đến tinh hoàn. Chúng bị sưng nên rồi sau đó cũng trở lại bình thường...

Hỏi: Tôi năm nay 19 tuổi và khoảng 3 năm trước tôi có bị va đập mạnh đến tinh hoàn. Chúng bị sưng nên rồi sau đó cũng trở lại bình thường. Kể từ đó, tôi không thể kéo dài thời gian “ái ân” vì thường bị xuất tinh khá sớm? Xin hỏi chuyên gia liệu tôi có bị làm sao không?

Chuyên gia: Trước hết, xin cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và chia sẻ với chúng tôi. Chấn thương tinh hoàn là chuyện rất thường xảy ra và băn khoăn về cú va đập đó không chỉ là chuyện của riêng bạn.
Chấn thương tinh hoàn có ảnh hưởng tới việc xuất tinh sớm? ảnh 1
Tôi xin trả lời rằng chấn thương (va đập) tới tinh hoàn sẽ không gây ra tình trạng xuất tinh sớm. Song bạn nên hiểu rằng hiện tượng xuất tinh sớm xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là ở những thanh niên trẻ tuổi.
Phần lớn đàn ông đều trải qua một hoặc nhiều lần rơi vào cảnh “chưa tới chợ đã hết tiền” và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Vì thế, bạn nên đi khám bác sỹ để xác định nguyên nhân chính xác trong trường hợp của bạn.
Bạn cũng nên thảo luận với bác sỹ về những biện pháp phổ thông để kiềm chế tình trạng xuất tinh sớm. Các biện pháp này có thể là kỹ thuật “ngưng chiến” hay “kìm nén”; sử dụng các loại kem hoặc bao cao su gây tê để hạn chế tối đa cảm giác ở “cậu nhỏ” hoặc dùng các thuốc như thuốc chống trầm cảm để giúp trì hoãn “cực khoái”.
Chúc bạn sức khỏe và may mắn cũng như sớm vượt qua được tình trạng xuất tinh sớm.