Chấn thương nặng vì bị đàn ong "quá khích" tấn công

ANTĐ - Một lái xe đang được chăm sóc đặc biệt sau khi bị hàng trăm con ong đốt khi anh đâm xe vào một thân cây đổ ở cạnh một tổ ong.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viên tư nhân ở Nam Phi sau vụ tai nạn kì cục vào ngày chủ nhật vừa qua.

Các y sĩ kể lại rằng anh ta thật kém may mắn khi đã phải chạy trốn và nhảy xuống sông để thoát khỏi sự châm chích liên hồi của một đàn ong đang giận dữ.

Sẽ ra sao nếu như hàng trăm con ong cùng châm chích liên hồi?
(ảnh minh họa)

Một tác động vào cây đã khiến cho tổ ong rơi ra, với hàng trăm con ong bay loạn xạ trong không khí. Nạn nhân đã bị đốt ngay từ khi còn ở trong xe và anh đã chạy ra khỏi xe tới một dòng sông ở gần đó, úp mặt xuống nước để cố gắng thoát khỏi bầy ong. Các nhân viên y tế đến hiện trường và thấy những gì đã xảy ra, Họ đã sử dụng các phương tiện bảo hiểm để tự bảo vệ mình khỏi bầy ong “quá khích”, rồi đưa bệnh nhân vẫn đang bị đốt lên một chiếc cáng đặc biệt ra khỏi dòng sông. Bệnh nhân được điều trị khẩn cấp tại một bệnh viên tư nhân gần đó.

Bệnh viện Nelspruit - Nơi nạn nhân vẫn đang được điều trị đặc biệt

Các bác sĩ cho biết người đàn ông bị rất nhiều ong đốt gây ảnh hưởng nghiêm trọng về đường hô hấp. Bệnh nhân hiện vẫn chưa rõ danh tính này cũng bị chấn thương xương chậu trong vụ tai nạn. Người ta cho rằng anh ta đang lái xe về nhà sau khi làm việc ca đêm và bị mất lái do đường quá trơn. Anh ta sẽ phải ở lại viện để theo dõi đặc biệt ít nhất là vài ngày nữa.