Chặn nguồn pháo lén lút

ANTĐ - “Mặc dù Thanh Oai bỏ nghề làm pháo từ gần 20 năm nay nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sản xuất, buôn bán pháo trong dịp Tết Nguyên đán, nếu chính quyền lơi lỏng và thiếu các biện pháp quyết liệt, ráo riết” - Thượng tá Đào Huy Sợi, Phó trưởng CAH Thanh Oai, Hà Nội khẳng định. 

Tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm về pháo 

Ngay từ đầu tháng 10-2012, CAH Thanh Oai đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và làm nòng cốt trong việc huy động cấp ủy, chính quyền các thôn, xã và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ. 

Ngoài việc tuyên truyền, tổ chức cho các hộ gia đình ở 21 xã, thị trấn ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán, CAH Thanh Oai xác định 3 địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ lén lút sản xuất pháo tại các xã có làng nghề làm pháo truyền thống gồm Bình Minh, Cao Viên và Thanh Cao để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

Bên cạnh đó, mấy năm gần đây, có tình trạng pháo nổ từ Trung Quốc thẩm lậu vào nội địa khá nhiều, trong đó có cả địa bàn Thanh Oai. Vì thế, ngoài 3 xã trọng điểm vốn có nghề làm pháo cổ truyền, CAH Thanh Oai xác định còn 2 địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn bán pháo gồm Kim Thư và Cao Dương. Đây là 2 xã có hơn chục hộ chuyên buôn bán hàng hóa từ vùng biên về, không loại trừ khả năng, họ lén lút buôn bán pháo lậu.

Theo Thượng tá Lê Trường Thọ, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy & môi trường CAH Thanh Oai thì năm nay ở Thanh Oai ít có khả năng tái diễn nạn sản xuất pháo, bởi thực ra lời lãi không nhiều mà luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trong khi đó, pháo do Trung Quốc sản xuất có  nhiều chủng loại đẹp về mẫu mã lại rẻ, buôn từ biên giới về dễ kiếm lời hơn nên đây mới là điều đáng lo ngại. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo nổ về địa bàn, CAH Thanh Oai chỉ đạo lực lượng CS kinh tế và CS quản lý hành chính phối hợp với lực lượng QLTT của huyện thành lập 2 tổ công tác đi sâu, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các biểu hiện nghi vấn có biện pháp xử lý.

Ngoài các biện pháp tích cực trên, lực lượng công an các xã, thị trấn được CAH Thanh Oai chỉ đạo tích cực nắm tình hình, tổ chức tuần tra ban đêm, phối hợp với lực lượng công an huyện khép kín địa bàn. Với nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ, CAH Thanh Oai bước đầu đã ngăn chặn được tình trạng sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, trên địa bàn không để xảy ra vụ nào.