Chán Mỹ, Iraq cấp tốc mua máy bay chiến đấu cũ của Nga

ANTĐ - Không chờ được máy bay chiến đấu của Mỹ, chính phủ Iraq đã cấp tốc mua sắm các máy bay chiến đấu cũ của Nga và Belarus, để nâng cao khả năng hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng không quân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông BBC của Anh ngày 27-6, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki thông báo rằng trong hai hoặc ba ngày tới, quân đội nước ông sẽ nhận các máy bay chiến đấu của Nga cho cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ông Maliki đã lên tiếng phàn nàn rằng quá trình mua sắm máy bay của Mỹ kéo dài quá lâu. Theo ông, đáng ra lợi thế quân sự của các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, nếu như Iraq có được những máy bay này từ 2 chương trình mua sắm máy bay chiến đấu của Mỹ.

Ông thẳng thắn nói rằng, thay vì mua của Mỹ, lẽ ra Iraq nên mua các máy bay của Anh, Pháp, Nga để đảm bảo yểm trợ từ trên không cho quân đội mình. Với mục đích đó, Iraq mua lại những máy bay đã sử dụng ở Nga và Belarus và chúng sẽ “phải đến nơi” “sau hai hoặc ba ngày tới”. Tuy nhiên, Tổng thống không nói rõ là Iraq sẽ mua lại loại máy bay chiến đấu nào.

Chán Mỹ, Iraq cấp tốc mua máy bay chiến đấu cũ của Nga  ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ


Hiện Iraq đang có 2 kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu của Mỹ, nhưng không quân nước này vẫn không có nổi 1 chiếc máy bay chiến đấu thực sự nào đang tham chiến, bất kể là kế hoạch mua sắm gần đây hay hợp đồng đã ký cách đây mấy năm.

Đầu tiên là kế hoạch mua 24 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ/huấn luyện Beechcraft AT-6C Texas II, trị giá gần 800 triệu USD, được Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao và Quốc hội Mỹ phê chuẩn bán cho Iraq hồi tháng 5 vừa qua.

Theo Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA), thỏa thuận này trị giá 790 triệu USD và bao gồm cả gói phụ tùng thay thế, huấn luyện, và hỗ trợ hậu cần, nhưng không đề cập đến vũ khí kèm theo. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện thông qua cơ chế bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chán Mỹ, Iraq cấp tốc mua máy bay chiến đấu cũ của Nga  ảnh 2

Máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6C Texas II


Về chức năng tấn công, máy bay AT-6C có thể mang theo một bộ cảm biến quang điện tử/hồng ngoại được gắn bên dưới thân máy bay. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị một cặp súng máy 50mm và bom dẫn đường bằng laser và tên lửa. Không quân Iraq hiện đã được biên chế 15 chiếc máy bay T-6A.

Ngày 7-6 vừa qua, chiếc máy bay chiến đấu F-16IQ Block 52 Fighting Falcon đầu tiên vừa được tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) chuyển giao cho Không quân Iraq tại một cơ sở của hãng ở Fort Worth, ngay sau đó nó đã bước vào giai đoạn bay thử nghiệm tính năng.

Dự kiến, ngay trong năm nay, không quân Iraq sẽ nhận thêm 3-4 chiếc F-16IQ nữa và toàn bộ hợp đồng mua 18 máy bay F-16IQ trị giá 5,3 tỉ USD sẽ hoàn thành trước năm 2020. Sự chậm trễ bàn giao máy bay chiến đấu đã khiến quân đội Iraq thiếu sự hỗ trợ hỏa lực trên không cần thiết cho lực lượng mặt đất.