Chặn "mầm độc" mại dâm thời công nghệ

ANTD.VN - Hiện nay, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội dưới nhiều hình thức tinh vi. Trong đó, các đối tượng tổ chức môi giới mại dâm cũng không bỏ lỡ cơ hội, tận dụng triệt để công nghệ mạng để hoạt động phạm tội.

Những trang web “bẩn” quảng cáo mại dâm trên mạng xã hội

“Chào hàng” trên thế giới “ảo”

Sinh và Lan thuộc thế hệ 8X, cùng quê ở Tuyên Quang, rủ nhau ra Hà Nội để xin làm việc tại một hiệu cắt tóc gội đầu ở quận Tây Hồ. Những ngày tháng đầu tiên sống giữa thành phố tấp nập, Lan và Sinh đã bắt nhịp rất nhanh với lối sống ăn chơi của giới trẻ con nhà giàu ở “phố lớn”.

Có lẽ cũng bởi hàng ngày các cô gái ngoại tỉnh này tiếp xúc với những quý bà, quý cô lắm tiền nhiều của, nên họ đã bị ảnh hưởng bởi lối sống xa hoa và nảy sinh ý định bằng mọi giá phải kiếm được nhiều tiền. Mở cửa hàng làm tóc tự kinh doanh?... Không được, vì câu trả lời là không có vốn. Nung nấu tìm cách kiếm được nhiều tiền, Sinh đã nghĩ ra cách dùng Smartphone chụp thân hình “bốc lửa” của mình, rồi đăng lên mạng xã hội (Zalo) để “câu” khách làng chơi và việc này cũng được Lan hưởng ứng.

“Phương thức hoạt động chính được các đối tượng thường xuyên sử dụng là lợi dụng những trang web “bẩn” trên mạng internet để làm công cụ hoạt động môi giới mại dâm bằng cách: đăng những bức hình gái mại dâm khỏa thân lên đó để quảng cáo và liên lạc với khách qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook...”.

Đại tá Dương Văn Giáp,(Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội)

Từ hai cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu, Lan và Sinh bỗng chốc biến thành gái mại dâm sử dụng công nghệ cao để dụ khách. Giữa tháng 5-2017, trong một lần tiếp khách làng chơi ở địa bàn phường Xuân La (Tây Hồ) thông qua liên lạc bằng Zalo, Lan và Sinh đã bị lực lượng công an sở tại phát hiện, bắt quả tang. Khi bị bắt, các đối tượng khai đã thu của khách 1 triệu đồng/ lượt bán dâm. 

Phương thức môi giới hoạt động mại dâm của Chân (33 tuổi), ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng tương tự Sinh và Lan. Thông qua mạng Zalo, Chân cùng với một số đối tượng khác đã thiết lập đường dây môi giới mại dâm có độ “phủ sóng” khá rộng, trên khắp địa bàn thành phố.

Hàng ngày, với những chiếc điện thoại di động và smartphone trong tay, Chân liên lạc với đồng bọn để tìm kiếm khách mua dâm, rồi điều gái mại dâm đến các nhà nghỉ để hành lạc. Lúc đông khách, Chân cũng trực tiếp bán dâm. Hoạt động mại dâm thông qua mạng Zalo của Chân có sự cộng tác của một nam thanh niên quê ở Thái Nguyên.

Nhiệm vụ của người này là quảng cáo những hình ảnh hở hang của Chân và những “đồng nghiệp” của “tú bà” kiêm gái mại dâm này lên mạng Zalo, để thu hút sự chú ý của những người ham của lạ, hay “chán cơm thèm phở” theo cách gọi của dân chơi.

Hoạt động môi giới mại dâm của Chân đã bị lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện và đánh sập đường dây này vào cuối tháng 4-2017. Qua điều tra, lực lượng công an được biết Chân đang trong thời gian chờ thi hành án về tội “Môi giới mại dâm”, nhưng vẫn “chứng nào tật nấy” và có chăng chỉ khác cách thức chuyển từ môi giới trực tiếp sang sử dụng công nghệ cao và có tổ chức chặt chẽ hơn... 

Một số đối tượng môi giới mại dâm bằng công nghệ cao bị lực lượng CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ trong những tháng đầu năm 2017

Trò “ma mị” của các “tú bà”

Đầu tháng 6-2017, CAQ Đống Đa đánh sập “động” mại dâm tại nhà nghỉ Đại An nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch. Đối tượng chính trong vụ này  là Đinh Thị Hóa (SN 1958), HKTT ở một vùng quê thuộc đồng bằng Bắc bộ, ra Hà Nội thuê địa điểm kinh doanh nhà nghỉ để tổ chức môi giới và chứa chấp mại dâm.

Trung tá Nguyễn Đức Long, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Đống Đa cho biết, khi bị lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phát hiện, bắt quả tang hoạt động chứa chấp và môi giới mại dâm, Hóa khai đã tự thu thập các số điện thoại của gái bán dâm đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội để môi giới cho khách làng chơi thực hiện những cuộc “mây mưa” tại nhà nghỉ Đại An. Ngoài ra, “tú bà” này còn thu thập số điện thoại của số gái mại dâm thường dùng xe máy đi lang thang kiếm khách ở khu vực xung quanh Công viên Thống Nhất và hồ Thiền Quang, thiết lập thành đường dây “gái gọi” hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ.

“Trò “ma mị” của Vũ Thị Thanh (SN 1994), quê ở Thanh Hóa, cũng rất tinh vi và được cho là tổng hợp nhiều thủ đoạn mới. Cũng trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Vũ Thị Thanh về hành vi môi giới mại dâm. Có nhan sắc, Thanh tự khoác lên mình vỏ bọc là sinh viên đại học tại Hà Nội, lên mạng xã hội (Facebook) quảng cáo trong tay “sở hữu” nhiều gái đẹp, hiện đang là nữ sinh đại học, cao đẳng với nhiều kỹ năng “chiều khách” để họ... không thể nào quên.

Đối tượng Đinh Thị Hóa kinh doanh nhà nghỉ nhưng chứa chấp mại dâm trá hình

Cùng với đó, Thanh quảng cáo giá của mỗi lượt mua dâm ít nhất từ 3 triệu đồng và khách có nhu cầu qua đêm sẽ phải trả 10 triệu đồng. Chính  cách treo giá “khủng” như vậy đã thu hút sự tò mò của nhiều khách làng chơi và họ lao như “con thiêu thân” vào trang quảng cáo trên Facebook của “tú bà” này để giao dịch, với mong muốn được thử dịch vụ giá cao.

Lời khai của Thanh khi bị bắt đã thể hiện trong đường dây mại dâm của “nữ quái” 9X này không hề có cô gái nào là sinh viên đại học hay cao đẳng, mà chỉ là những nhân viên các quán cắt tóc, gội đầu, massage... thậm chí có cả những nữ tiếp viên của các nhà hàng, quán bar, hay đối tượng tỉnh ngoài lao động thời vụ, hết giờ làm việc tranh thủ kiếm thêm bằng “nghề” buôn hương bán phấn.

Ngăn chặn “mầm độc”

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mại dâm, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đánh sập nhiều đường dây môi giới, chứa chấp mại dâm. Mặc dù vậy, tệ nạn này vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Phương thức hoạt động chính được các đối tượng thường xuyên sử dụng là lợi dụng những trang web “bẩn” trên mạng internet để làm công cụ hoạt động môi giới mại dâm bằng cách: đăng những bức hình gái mại dâm khỏa thân lên đó để quảng cáo và liên lạc với khách qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... Cùng với việc tập trung phát hiện, đánh trúng những đường dây hoạt động mại dâm, lực lượng công an đã tập trung kiểm soát những thông tin trên mạng Internet để chủ động phát hiện, ngăn chặn “mầm độc” của tệ nạn mại dâm ẩn trong thế giới ảo.  

Khẳng định, tệ nạn mại dâm đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và nguy hiểm hơn bao giờ hết là nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, HIV/AIDS qua đường tình dục do “quan hệ” không an toàn, Đại tá Dương Văn Giáp nêu rõ người hoạt động mại dâm cũng thường bị bạo lực, bóc lột tình dục và bị kỳ thị, xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội... Đi kèm theo tệ nạn mại dâm thường là sự gia tăng các hệ loại, tổ chức tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người vì mục đích hoạt động mại dâm. 

“Từ thực tế trên cho thấy, ngoài các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng công an, giải pháp tuyên truyền phòng chống mại dâm tới từng cơ sở cũng cần được triển khai sâu rộng và huy động được sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về hành vi tình dục an toàn, lối sống chung thủy, lành mạnh trong cộng đồng”- Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh.

* Tên gái mại dâm được thay đổi