Chặn đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

ANTĐ - Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình đã có hàng trăm người dân nghe theo lời rủ rê của kẻ xấu, vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê với hy vọng có thu nhập cao. Viễn cảnh “công việc nhẹ nhàng, ổn định và lương cao” không thấy đâu  mà ngược lại cuộc sống của họ vốn đã khó khăn giờ càng khốn đốn hơn.
Chặn đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép ảnh 1
Cơ quan an ninh điều tra hỏi cung đối tượng Nguyễn Văn Hải
về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp ngăn chặn được trên 150 trường hợp chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê và tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng Bùi Thị Thanh (SN 1974), quê ở xã Sơn Lộc và Nguyễn Thị Hoài (SN 1974), quê ở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch có hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình nhận được đơn của một số người dân trú tại các xã Hoàn Trạch, Hải Trạch tố giác 2 đối tượng Bùi Thị Thanh và Nguyễn Thị Hoài đưa nhiều người sang Trung Quốc lao động tự do trái phép. Theo kết quả điều tra ban đầu: Sau một thời gian làm việc tại Trung Quốc, móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, Bùi Thị Thanh và Nguyễn Thị Hoài đã về Việt Nam tìm cách liên hệ với những người có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc, tổ chức cho những người này xuất cảnh sang Trung Quốc lao động bằng đường tiểu ngạch. Theo lời khai của Bùi Thị Thanh thì sau khi tập hợp được những người có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc, Thanh sẽ đưa những người này đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Thanh  gọi điện cho chồng là Lê Văn Hà - hiện đang làm việc tại Trung Quốc để anh ta hướng dẫn đến một địa điểm sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sau quá trình “làm luật”, mọi người lên thuyền vượt sông sang Trung Quốc. Tại bên kia biên giới, có người đón để chở đến địa điểm làm việc.

Người lao động khi muốn sang được Trung Quốc làm việc bằng con đường trái phép phải trả lệ phí cho Bùi Thị Thanh là 5,5 triệu đồng. Đối với Nguyễn Thị Hoài, số tiền “hoa hồng” mà Hoài sẽ nhận được khi dẫn dắt được 1 người sang công ty bên Trung Quốc làm việc là 200 nhân dân tệ. Theo lời hứa của các đối tượng, lao động sang làm việc tại Trung Quốc sẽ có công việc nhẹ nhàng, ổn định và lương cao. Tuy nhiên kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đã có 55 người dân tỉnh Quảng Bình lao động trái phép tại Trung Quốc bị đẩy đuổi về Việt Nam. “Tiền mất, tật mang”, cuộc sống của họ đã khó khăn giờ đây càng khốn đốn hơn. Như trường hợp chị Hoàng Thị Thơ, ở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch có chồng mất sớm, một mình nuôi mẹ già, con nhỏ. Cuộc sống quá thiếu thốn, chị Thơ nghe theo lời bạn bè gom tiền cho chủ môi giới rồi sang Trung Quốc làm ăn. Làm việc được 7 tháng vì quá cực nhọc, chị trốn về nhưng bị cơ quan chức năng bên Trung Quốc bắt giữ. Toàn bộ số tiền vất vả làm được bị tịch thu, thậm chí người nhà chị còn phải gửi sang 17 triệu đồng chuộc chị về. Trường hợp của anh Lê Ngọc Thành, ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, khi sang Trung Quốc làm thuê phải ăn mì tôm, làm việc cả ngày lẫn đêm, chịu không nổi anh cùng mọi người trốn về, không nhận được một đồng tiền lương nào. 

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra đối với Bùi Thị Thanh và Nguyễn Thị Hoài. Trước đó, ngày 28-1, một đối tượng khác có liên quan là Nguyễn Văn Hải (SN 1972), ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Theo lời khai của Hải, trong khoảng thời gian làm ăn tại Quảng Đông, Trung Quốc, Hải đã trực tiếp dẫn dắt và đưa khoảng trên 50 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn. Với mỗi trường hợp lao động mà Hải đưa sang giới thiệu vào làm ở công ty Long Way thì được công ty trả từ 100-200 nhân dân tệ (360.000-720.000VND).