Chặn đường, cướp xe đạp điện để lấy tiền...đóng học phí

ANTĐ - Bám theo "con mồi" đến đoạn đường vắng, 3 tên cướp lao vào tấn công đôi nam nữ nhằm cướp chiếc xe đạp điện.

 Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Trọng Nhân (SN 1999), Đỗ Xuân Trường (SN 1998) và Nguyễn Tiến Lộc (SN 1997, cùng ở Chàng Sơn- Thạch Thất) về hành vi cướp tài sản. Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này liên quan đến vụ cướp xe đạp điện xảy ra tối 31-12-2014 tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

CAH Thạch Thất dẫn giải các đối tượng trong vụ án

Chặn đường, cướp xe đạp điện để lấy tiền...đóng học phí ảnh 2Ngay trong đêm, cơ quan công an và nhân dân đã bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 20h30 ngày 31-12, anh Nguyễn Mạnh T (1996, ở Hương Ngải, Thạch Thất) điều khiển chiếc xe đạp điện chở bạn gái đi chơi theo tỉnh lộ 420, đoạn từ xã Hương Ngải đi xã Dị Nậu. Khi đi đến khu vực gần cây xăng xã Dị Nậu, đôi nam nữa trên bị 3 thanh niên phóng xe máy ép dừng lại, sau đó khống chế, đánh đập và cư­ớp chiếc xe đạp điện.

Phát hiện sự việc, Công an xã Dị Nậu phối hợp cùng nhân dân đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Xuân Trường, thu giữ tang vật liên quan, còn Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Tiến Lộc đã chạy trốn.

Qua đấu tranh, CAH Thạch Thất đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan và nội dung vụ án. Ngay trong đêm 31-12, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Thạch Thất đã bắt giữ các đối tượng còn lại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Do Nguyễn Trọng Nhân trót tiêu mất tiền đóng học phí nên nam sinh này đã rủ đồng bọn đi cướp tài sản. Thấy đôi nam nữ điều khiển xe đạp điện trên đoạn đường vắng, các đối tượng đã chặn đường, tấn công rồi cướp phương tiện.