Các họa sỹ trẻ “xếp gạch”

Các họa sỹ trẻ “xếp gạch”

ANTĐ - Do CLB Nghệ sỹ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức, “Vào-ra” là một chuỗi triển lãm với sự góp mặt của 30 nghệ sỹ trẻ chia làm 6 nhóm trưng bày liên tục trong 12 ngày.
Những cánh cổng xưa  của Hà Nội

Những cánh cổng xưa của Hà Nội

ANTĐ -Sau những ngày lang thang trong các con ngõ nhỏ của Hà Nội, nữ họa sỹ Văn Dương Thành đã kịp ghi lại cảm xúc trước vẻ đẹp của những cánh cổng xưa, bằng các bức tranh sơn dầu.   
Tấm gương nhân hậu Albert Einstein

Tấm gương nhân hậu Albert Einstein

ANTĐ - Tại nơi làm việc của nhà bác học Albert Einstein hàng ngày luôn có rất nhiều phóng viên, nhà báo, hoạ sỹ tới để xin phỏng vấn, viết bài, vẽ chân dung… Họ nói chuyện với nhau rất ồn ào bên ngoài sảnh của toà nhà trong lúc chờ đợi nhà bác học đồng ý tiếp. Các phóng viên nói  rằng, có được bài phỏng vấn trực tiếp nhà bác học nổi tiếng trên trang nhất thì báo sẽ bán chạy như tôm tươi vì vậy họ kiên trì bám trụ, năn nỉ xin nhân viên bảo vệ cho vào nhưng Albert Einstein nhất định không đồng ý gặp.
Hậu quả khó ngờ của kẻ lật lọng

Hậu quả khó ngờ của kẻ lật lọng

ANTĐ - Một ngày mùa đông, khi đang trên đường về nhà, Joseph đi qua một cửa hàng nhỏ có treo biển: Nhận vẽ tranh chân dung. Nhìn qua cửa kính thấy anh hoạ sỹ trẻ vẽ những bức chân dung rất đẹp, Joseph quyết định bước vào. Anh ta cũng muốn vẽ một bức chân dung của mình, nhưng lý do lớn hơn là ngoài trời gió lạnh quá, mà căn nhà thì thật là ấm áp.

Hoan ca của sắc màu

Hoan ca của sắc màu

ANTĐ - Triển lãm "Hoan ca của sắc màu" sẽ diễn ra tại Dolphin Gallery, Dolphin Plaza (28 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội). 
Cuộc “Hoan ca của sắc màu”

Cuộc “Hoan ca của sắc màu”

ANTĐ - Cuộc hội tụ đầu xuân của 5 họa sĩ nữ với 5 cái nhìn vô cùng riêng biệt: Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thị Thu, Bùi Mai Hiên, Đoàn Thu Hương và Nguyễn Thị My sẽ diễn ra vào ngày 8-3 tại Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Hà Nội. 

“Thành Nam một thuở” tại Hà Nội

“Thành Nam một thuở” tại Hà Nội

ANTĐ - Sau Nam Định, triển lãm “Thành Nam một thuở” được tổ chức với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân nhằm công bố các tác phẩm hội họa của nhà giáo Trần Trung Kỳ sẽ diễn ra tại Hà Nội. 

“Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật”

“Danh tướng Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật”

ANTĐ - Là triển lãm nằm trong dự án “Huyền thoại Việt Nam” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội quán Di sản tổ chức nhằm tôn vinh các danh tướng kiệt xuất, tiêu biểu của Việt Nam. Triển lãm lần đầu tiên công bố nhiều hình ảnh, tư liệu về các tướng lĩnh trong quá trình xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

“Hà Nội của Hà”

“Hà Nội của Hà”

ANTĐ - Nhà văn Nguyễn Việt Hà sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu với bạn đọc trong buổi tọa đàm mang tên “Hà Nội của Hà” vào 18h ngày 7-1-2015 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 
“Cái bóng nghiêng” của Trần Đức Quỷ

“Cái bóng nghiêng” của Trần Đức Quỷ

ANTĐ - Mang đến suy ngẫm về mối tương quan giữa ta, cái bóng của chúng ta và sự tương tác giữa hai bên là ý tưởng cuộc triển lãm sắp đặt “Chân dung cuộc sống 5 - Cái bóng nghiêng” của họa sỹ Trần Đức Quỷ. 

Dựng lại chân dung người đàn bà đa đoan và những lời đồn đại

Dựng lại chân dung người đàn bà đa đoan và những lời đồn đại

ANTĐ - “Me Tư Hồng”- cuốn sách thứ tư “đậm đặc” Hà Nội nhưng lại là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến vừa được NXB Trẻ giới thiệu tới bạn đọc. Cuốn sách viết về một nhân vật có thật ở Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, một phụ nữ xinh đẹp, quyền lực, quyết đoán nhưng cũng rất đa đoan. Ngoài những dòng ít ỏi sử sách còn ghi, bao quanh bà Tư Hồng là vô số những lời đồn đại, thực hư thế nào không thể kiểm chứng. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng tác giả - nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
Dự án 10.000 giấc mơ

Dự án 10.000 giấc mơ

ANTĐ - “Một gói kẹo có thể ăn trong vài ngày, một đôi giày có thể đi trong vài tháng, một chiếc áo có thể mặc trong vài năm… nhưng một bức ảnh có thể lưu giữ suốt cả cuộc đời.” - trưởng nhóm Đỗ Hùng đã giải thích về dự án của mình như thế.
“Vẫy vào vô tận”

“Vẫy vào vô tận”

ANTĐ - Tiếp nối Chân trời có người bay (NXB Văn hóa Thông tin, 2002), nhà văn Đỗ Lai Thúy vừa ra mắt tập tùy bút Vẫy vào vô tận giới thiệu với bạn đọc 17 chân dung các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu có đóng góp to lớn vào con đường học thuật và tư tưởng của đất nước. 
Tấm chân dung cực kỳ đặc biệt của tình phụ tử

Tấm chân dung cực kỳ đặc biệt của tình phụ tử

ANTĐ - Kể từ khi Suman chào đời, Munish Bansal, một ông bố 41 tuổi ở Gillingham, Anh, mỗi ngày đều đã chụp lại hình ảnh của con gái mình. Tính đến nay, ông Bansal đã chụp được tổng cộng 6.575 bức ảnh.