Chân dung "ông trùm" ma túy khu ngõ chợ Khâm Thiên

ANTD.VN - Thuộc diện đối tượng quản lý và luôn nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng chức năng, vì vậy, những biểu hiện về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Phạm Ngọc Toản đều nhanh chóng bị phát hiện.

Đối tượng Toản và tang vật liên quan đến vụ án

Sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ đều liên quan đến ma túy, đến khi trưởng thành, Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại số 7, ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa) tiếp tục rơi vào vết xe đổ mà bố, mẹ anh ta đã mắc phải.

"Con nhà nòi"

Vào hồi 16h30 ngày 18-12-2017, tổ công tác CAP Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CATP Hà Nội) bắt quả tang Phạm Ngọc Toản và Nhâm Kỷ Hoàng (SN 1979, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực mương Trắng Chẹm, phường Trung Phụng.

Kiểm tra chiếc xe ô tô do Phạm Ngọc Toản điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 1 kg, 5 điện thoại di động và hơn 17 triệu đồng.

Cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Toản tại số 7 ngõ Tô Tiền, CQĐT thu giữ thêm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy “đá”, 3 khẩu súng, 4 viên đạn cùng nhiều đao, kiếm, 1 cân điện tử và 90 triệu đồng.

Nói về nhân thân ông "trùm" ma túy khu mương Trắng Chẹm này, Trung tá Đậu Khánh Hoàn - Trưởng CAP Trung Phụng cho biết, Toản có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, "ông trùm" còn "sở hữu" 2 tiền sự trong đó có 1 tiền sự về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

"Toản sinh ra trong gia đình có 3 anh em, đối tượng là con cả. Bố, mẹ Phạm Ngọc Toản đều liên quan đến tội phạm ma túy. Mẹ anh ta mới mãn hạn tù, trở về địa phương vào năm 2014", chỉ huy CAP Trung Phụng thông tin.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ 

Về phần Toản, sau những lần gây án, trả án rồi trở về địa phương, anh ta tiếp tục trượt dài vào con đường tội lỗi, gieo rắc "cái chết trắng", gây mất ANTT ở địa phương. Chính vì thế, đối tượng luôn bị lực lượng chức năng đưa vào "tầm ngắm".

Hoạt động tinh vi

Để đối phó với cơ quan Công an, Phạm Ngọc Toản tự đề ra nguyên tắc chỉ bán ma túy cho khách quen và giao "hàng" chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm.  Người lạ hay số máy lạ liên lạc tới hỏi mua ma túy đều bị Phạm Ngọc Toản từ chối thẳng thừng, hoặc...chửi luôn vì "dám" gạ hỏi "người ngay".

Theo một cán bộ CSKV CAP Trung Phụng, do nhà ở của đối tượng nằm trong ngõ sâu, xung quanh là nhà của anh em họ hàng, chính vì thế, lực lượng chức năng muốn tiếp cận "trụ sở" của ông "trùm" ma túy này là việc không hề đơn giản. Chưa kể, xung quanh nhà của đối tượng còn gắn một số thiết bị giám sát nên mọi biến động lạ đều có thể bị lộ.

Trở lại vụ bắt quả tang thành công số ma túy gần 1kg ma túy của Toản và đồng bọn, Trung tá Đậu Khánh Hoàn cho biết, qua công tác trinh sát, Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy-  Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã xác định Toản đi ô tô xuống Hải Phòng vận chuyển ma túy tổng hợp về Hà Nội tiêu thụ. Ngay sau đó, các trinh sát phối hợp với CAP Trung Phụng, quận Đống Đa, lên kế hoạch đấu tranh khám phá vụ án.

Lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng tại nơi ở của Toản

Cuộc đeo bám giữa các tổ công tác tham gia phá án và ông "trùm" ma túy Phạm Ngọc Toản luôn căng như dây đàn. Bởi trước khi triển khai kế hoạch bắt giữ, lực lượng đã vạch ra nhiều kế hoạch, tình huống, đặc biệt với Phạm Ngọc Toản là đối tượng từng có tiền án về tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khi chiếc xe ô tô do Phạm Ngọc Toản điều khiển chở Nhâm Kỷ Hoàng mang theo một lượng lớn ma túy về đến trước cửa số nhà 86 mương Trắng Chẹm, nghi bị phát hiện, Toản bảo Hoàng ôm một bọc nilon, giả bên trong có ma túy, vừa mở cửa xe, Hoàng liền co chân chạy thẳng nhằm đánh lạc hướng lực lượng đeo bám. Tuy nhiên, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch phá án; ngay lập tức, các tổ công tác ập đến bắt giữ Hoàng, còn Toản cũng bị các trinh sát áp sát, khống chế thành công lôi ra khỏi xe. 

Tại cơ quan Công an, Toản khai nhận toàn bộ số ma túy trên được anh ta mua của một đối tượng tên là Tuấn (nhưng không biết địa chỉ nơi ở cụ thể) tại địa bàn TP Hải Phòng với giá 260 triệu đồng; mục đích về chia nhỏ, bán cho các đại lý cấp dưới. Vụ án đang được CQĐT CATP Hà Nội khai thác mở rộng.