Chặn đứng những nguy cơ gây tai nạn giao thông dịp cuối năm

ANTD.VN - Dù lực lượng CSGT trên toàn quốc, trong đó có CSGT Thủ đô liên tục tăng cường kiểm tra xử phạt lái xe uống bia, rượu khi điều khiển phương tiện, song vẫn có không ít lái xe vi phạm. 

Hậu quả là số vụ TNGT liên quan đến lái xe vi phạm lỗi trên tiếp tục gia tăng...

Liên tiếp tai nạn nghiêm trọng

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra mới đây là chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW bỗng nhiên như "con ngựa chứng", lao thẳng lên vỉa hè trên đường Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiếc xe lao với vận tốc cao và húc đổ một xe máy dựng trên vỉa hè, rồi đâm thẳng vào 5 người đang đứng gần đó. Trong đêm tối, cảnh tượng kinh hoàng của vụ TNGT khiến những ai chứng kiến cũng phải rùng mình, hoảng sợ.

Lái xe ô tô BMW khi bước xuống xe chân loạng choạng không đứng vững, ngồi thụp xuống vỉa hè, ôm mặt hoảng sợ trước hậu quả bản thân vừa gây ra. Ngoài 1 nạn nhân bị thương nhẹ, số còn lại đều chấn thương rất nặng, phải điều trị đặc biệt trong Bệnh viện Việt - Đức ngay sau đó.

Hiện trường vụ TNGT do chiếc xe ô tô BMW  gây ra  làm nhiều người bị thương nặng

Quá trinh điều tra, CAQ Hai Bà Trưng xác định sự thật đau lòng, lái xe ô tô gây tai nạn trên là Trần Thắng (33 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) có sử dụng bia, rượu trước khi ngồi sau vô lăng điều khiển xe. Đây có lẽ là nguyên nhân chính, khiến Thắng không làm chủ được tốc độ, “là” thẳng vào những nạn nhân vô tội đang đứng trên vỉa hè, khiến họ gục xuống trong đau đớn.

Cũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cách đó chưa lâu, lái xe Lê Trung Hiếu (39 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô đã đâm chết 2 phụ nữ đang đi xe máy trong hầm Kim Liên. Sự việc đã gây rúng động dư luận vì hoàn cảnh hai phụ nữ này đều đáng thương, là trụ cột trong gia đình.

Khi được hỏi về vụ TNGT trên, bản thân Thắng nói có biết và trong thâm tâm rất sợ nếu như chẳng may gây tai nạn như vậy. Tuy nhiên, chính bản thân Thắng lại sử dụng bia rượu điều khiển ô tô gây tai nạn làm bị thương tới 5 người.

Huy động "141" xử lý vi phạm nổi cộm

Từ Trưởng Phòng cho đến từng CBCS Phòng CSGT, CATP Hà Nội chưa khi nào nguôi đau đáu về những giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, trước tình hình TNGT trên địa bàn có diễn biến ngày càng phức tạp. Ngay khi những vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp phần lớn liên quan đến lái xe có sử dụng bia, rượu, từ đầu tháng 5-2019, Phòng CSGT đã tập trung xây dựng và triển khai mạnh mẽ những chuyên đề, kế hoạch xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và nhất là TNGT nghiêm trọng. Đó chính là đẩy mạnh kiểm tra xử phạt lái xe uống bia, rượu, sử dụng ma túy. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT Thủ đô đã đem lại kết quả tích cực. Đó là, trong Quý 3-2019, tình hình TNGT so với cùng kỳ và 3 tháng liền kề trước đó đã giảm sâu.

CSGT tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với những lái xe uống bia, rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Mặc dù vậy, trong những cuộc họp triển khai công tác các tháng cuối năm, chỉ huy Phòng CSGT đều nhận định, kết quả này chỉ là tạm thời và sẽ bị phá vỡ nếu như các đơn vị, lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã không chung tay, nỗ lực kéo giảm TNGT trong 3 tháng cuối năm 2019.

Những tháng cuối năm cũng là thời điểm mà nhu cầu sử dụng, tiêu thụ bia, rượu trong xã hội khá lớn. Nhiều trong số đó không loại trừ có các lái xe. Chính vì vậy, để hạn chế và kéo giảm TNGT thì việc tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm bia, rượu cần phải được tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: "Ngoài đội CSGT địa bàn, Phòng CSGT cũng triển khai nhiều tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm bia, rượu của lái xe. Song kết quả thật sự vẫn chưa được như ý muốn của Ban chỉ huy đơn vị, hay nói rộng hơn là chưa phản ánh hết được những vi phạm vẫn đang nổi cộm ngoài đường".

Một thực tế đáng buồn và báo động hiện nay, đó là trong khi những lái xe chuyên nghiệp rất có ý thức khi ngồi trên vô lăng, thì các lái xe tư nhân, lái xe gia đình gần như không ý thức được việc uống bia, rượu là rất có tác hại và cực kỳ nguy hiểm. Hàng ngày, chỉ cần dạo qua những quán bia, rượu lớn trên địa bàn thành phố, sẽ dễ dàng nhận thấy những khuôn mặt đỏ gay vì bia, rượu điều khiển xe trên đường. Họ chẳng khác nào những “quả bom” nổ chậm đối với bất cứ ai tham gia giao thông trên đường phố.

Để tăng hiệu lực, hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm về uống rượu, bia khi tham gia giao thông, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã triển khai thêm 15 tổ công tác "141", nhằm hỗ trợ cho lực lượng CSGT địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến vượt đèn đỏ, lái xe sử dụng bia, rượu.

Sau gần 1 tháng triển khai vừa qua, hiệu quả từ những tổ công tác này đã góp phần hạn chế nhiều những thanh - thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, hay tăng sức mạnh cho các chốt CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường.

Việc nghiêm trị đối với lái xe sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện càng phải được thực hiện quyết liệt, nhất là trong thời điểm cuối năm, áp Tết Nguyên đán như hiện nay.