Chặn đứng lượng lớn mứt Tết "mập mờ" và mì chính giả chuẩn bị tuồn lên Tây Bắc

ANTD.VN - Công an phát hiện khoảng 700kg mứt Tết các loại không rõ nguồn gốc và gần 150kg mì chính giả nhãn hiệu Miwon đang chuẩn bị được “tuồn” lên các tỉnh vùng cao Tây Bắc để tiêu thụ.

Khoảng 8h40 phút ngày 5/1, đội Cảnh sát kinh tế - CAH Chương Mỹ, Hà Nội phối hợp với Công an xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ kiểm tra hành chính cơ sở đóng gói mứt Tết tại xã Trường Yên, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1977, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ đang đóng gói các loại hộp mứt phục vụ Tết Nguyên đán.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2.347 hộp mứt thành phẩm và 4 thùng các-tông đựng mứt nguyên liệu. Tổng trọng lượng lô hàng này khoảng 700kg.

Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 700kg mứt Tết thành phẩm và mứt nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Bà Nguyễn Thị Hương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, đồng thời khai nhận, mua trôi nổi trên thị trường, sau đó mang về cơ sở của mình đóng gói, vận chuyển mang đi tiêu thụ tại các tỉnh vùng Tây Bắc.

Toàn bộ số mứt Tết này dự định được mang đi tiêu thụ tại các tỉnh vùng Tây Bắc

Trước đó ngày 4/1, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1973, là chồng của Nguyễn Thị Hương, đang có hành vi vận chuyển 3 bao tải chứa mì chính, nhãn hiệu Miwon gồm 200 gói loại 1kg và 454g, tổng trọng lượng là 145,4kg. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ có liên quan.

Việt khai nhận, số mì chính trên được Việt tự đóng gói, làm giả thương hiệu mì chính Miwon. Theo đó, bao bì, máy dập mép túi được Việt mua của một người không quen biết tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Còn nguyên liệu mì chính được đối tượng thu mua tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, sau đó đóng gói, gửi lên các tỉnh phía Tây Bắc tiêu thụ. Một gói loại 1kg, Việt bán ra với giá 40.000 đồng, 15.000 đồng với loại gói 454g.

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số mứt Tết cũng như mì chính giả của vợ chồng Việt – Hương và tiếp tục điều tra mở rộng.