TP.HCM

Chân dung kẻ dùng mã tấu chặt tay cướp Iphone

ANTĐ - Do không có tiền tiêu xài, Đại cùng đồng bọn rủ nhau mang mã tấu chặt tay người đi đường cướp điện thoại Iphone.

Ngày 6/12, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt đối với bị cáo Trần Chính Đại (SN 1986, ngụ quận10, TPHCM), tuyên y án 13 năm tù đối với bị cáo này về tội “cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, Trần Chính Đại và Trần Minh Tuấn có mối quan hệ bạn bè từ trước. Khoảng 16h, ngày 14/12/2012, Tuấn và Đại cùng đi qua địa bàn  quận 8 hẹn gặp Nguyễn Hữu Long (bạn Tuấn) đi uống cà phê ở khu vực phường 4, quận 8. Tại đây, Tuấn cho Đại và Long biết mình đang mang theo cây mã tấu dài 80cm nên Tuấn bàn bạc rủ Đại và Long đi cướp tài sản người khác, bán lấy tiền tiêu xài, thì cả hai đồng ý.

Bị cáo Trần Chính Đại tại tòa


Khoảng 19h40, cùng ngày, Đại, Long và Tuấn cùng chạy xe gắn máy đi lòng vòng khu vực quận 8 thì phát hiện anh Bùi Như Đào đang cầm thoại Iphone 4 sử dụng và ngồi ở ghế đá trước nhà số 8 (đường Tạ Quang Bửu, quận 8). Tuấn dừng xe bên lề đường, Đại xuống xe đi lại chỗ anh Đào. Bất ngờ, Đại cầm mã tấu bằng hai tay xông tới chém một nhát vào tay trái anh Đào làm ĐTDĐ văng xuống đất. Long liền nhặt điện thoại rồi cùng nhau chạy ra xe Tuấn chở tẩu thoát.

Sau khi cướp được chiếc Iphone trên mà thực chất là Iphone Trung Quốc, Đại đem bán với giá 300 ngàn đồng và đưa cho Tuấn tiêu xài hết. Riêng anh Đào, ngay lúc ấy được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và trình báo công an. Giám định kết luận anh Đào bị đứt toàn bộ cơ duỗi cẳng tay, đứt dây thần kinh giãn cốt sau, gãy 1/3 giữa thân xương trụ, thương tích 18%.

Đại cho rằng bị đồng bọn kích động nên mới gây án táo tợn như thế


Qua truy xét, ngày 15/1/2013, công an quận 8 bắt tạm giam hai đối tượng Trần Chính Đại và Nguyễn Hữu Long. Đến ngày 22/4/2013, đối tượng Trần Minh Tuấn cũng bị bắt giữ.

Xét thấy, bị cáo Trần Chính Đại về nhân thân đã có 3 tiền án về các tội: trộm, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, khi chưa được xóa án tích, bị cáo tái phạm tội nguy hiểm, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, hung hăng khó cải tạo nên tuyên bác đơn kháng cáo, buộc bị cáo phải chấp hành bản án như tòa sơ thẩm đã xử phạt.

Trước đó tòa sơ thẩm cũng đã xử phạt Trần Minh Tuấn 8 năm tù, Nguyễn Hữu Long 5 năm tù với tội danh trên.